Thursday, March 28, 2024

Nghiệp đoàn cầu thủ MLS công bố lương 2017: Kaka lương cao nhất

TỔNG HỢP – Nghiệp đoàn cầu thủ của giải Major League Soccer (MLS) Hoa Kỳ vừa cho công bố danh sách lương cầu thủ năm 2017 vào ngày Thứ Ba, 25 Tháng Tư 2017 vừa qua.

Theo đó, cựu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới (FIFA Player of The Year) của đội bóng Orlando City, đứng đầu danh sách được trả lương cao nhất của MLS.
MLS và các đội bóng câu lạc bộ không tiết lộ bất cứ tin tức nào về lương bổng khi tuyên bố hợp đồng giữa đôi bên, và tin tức này chỉ được xác nhận bởi nghiệp đoàn cầu thủ hai lần mỗi năm.

Kaka, cựu cầu thủ Sao Paulo, Milan, Real Madrid, từng chiếm giải Cầu Thủ Xuất Sắc Nhất tại Châu Âu và Thế Giới, đã bị chấn thương trong những phút đầu tiên của trận đấu đầu tiên mùa giải 2017, đứng đầu danh sách hưởng lương cao nhất liên tục kể từ 2014, với $7.167 triệu/năm bao gồm cả tiền compensation, chỉ hơn $52,000 so với cầu thủ đứng nhì, Sebastian Giovinco của Toronto FC.

Bastian Schweinsteiger, cựu tuyển thủ Ðức, vừa mới đầu quân cho đội Chicago Fire trong tháng rồi, được lãnh $5.4 triệu/năm, hơn khoảng 1 triệu đô so với tin tức ban đầu. Cựu tiền vệ Manchester United và Bayern Munich, đứng thứ bảy trong số những cầu thủ được trả lương cao nhất.

Thủ quân đội tuyển Hoa Kỳ, Michael Bradley, cũng của đội Toronto FC, vẫn ở vị trí thứ ba trên danh sách với mức lương $6.5 triệu đô.

Bastian Schweinsteiger số 31 của Chicago Fire vui mừng hôn banh sau khi ghi bàn thắng vào lưới Montreal Impact trong trận đấu giải MLS 2017 giữa hai đội diễn ra trên sân Toyota Park, Bridgeview, Illinois, ngày 1 Tháng Tư 2017. (Hình: Getty Images)
Bastian Schweinsteiger số 31 của Chicago Fire vui mừng hôn banh sau khi ghi bàn thắng vào lưới Montreal Impact trong trận đấu giải MLS 2017 giữa hai đội diễn ra trên sân Toyota Park, Bridgeview, Illinois, ngày 1 Tháng Tư 2017. (Hình: Getty Images)

Toronto FC, có ba cầu thủ trong hàng top 10 lãnh lương cao nhất, dẫn đầu league với tổng số tiền chi trả về lương bổng lên đến $22.5 triệu đô, gia tăng $733,060 so với mùa rồi.

Mức chi phí lương bổng của Toronto FC cao hơn $4.6 triệu đô so với đội đứng kế về chi phí lương là New York City FC. Ðội sau này trong năm 2017 đã giảm xuống $3,2 triệu đô sau khi có sự ra đi của Frank Lampard và Mix Diskerud.

Ðội NYCFC còn có hai cầu thủ hưởng lương cao đứng hàng thứ tư và thứ năm là Andrea Pirlo với $5.9 triệu, David Villa $5.6 triệu.

Trong khi đó, tiền đạo Mexico, Giovani dos Santos hiện chơi cho đội Los Angeles Galaxy, được tăng lương từ $1.25 triệu lên đến $5.5 triệu, đứng thứ sáu trong số những cầu thủ được trả lương cao nhất của MLS.

Còn Jozy Altidore của Toronto đứng thứ tám với $4.9 triệu, Clint Dempsey của Seattle Sounders $3.9 triệu kém hơn mùa rồi $713,008.

Diego Valeri là khuôn mặt mới lọt vào top 10 khi tiền vệ đội Portland Timbers được gia tăng thêm $2 triệu so với $605,000 cầu thủ này được hưởng cách đây một năm, sau khi ký kết hợp đồng mới vào Tháng Tám vừa qua.

Ðội bóng tân binh MLS, Atlanta United cũng trả lương cho cầu thủ Miguel Almiron gần $2.3 triệu với đồng đội Josef Martinez chỉ được trên 1 triệu đô/năm.

Cầu thủ Romain Alessandrini của LA Galaxy, được trả gần $2 triệu đô sau khi rời khỏi đội Marseille của Pháp, trong khi đội Vancouver Whitecaps đang trả khoảng $1.8 triệu cho Fredy Montero, gần một triệu đô hơn so với lương lãnh tại Seattle Sounders trong năm 2013.

Mặc khác, lương tối thiểu của MLS tăng hơn $1,500 lên đến $53,000, vẫn có 75 cầu thủ lãnh lương dưới $60,000. Hầu hết những cầu thủ này đều là cầu thủ trẻ hoặc thường xuyên ngồi băng ghế dự bị.

Trong số những cầu thủ lãnh lương cao nhất có đến sáu người mà lương của họ lãnh hơn số tiền lương trả cầu thủ của bốn đội bóng – Houston, Montreal, D.C và Minnesota. Tất cả bốn đội này là những đội duy nhất không trả lương cho bất cứ cầu thủ nào từ $800,000 trở lên.

Chỉ có 7 trong số 22 đội – Toronto, New York City FC, Orlando, Chicago, Los Angeles Galaxy, Portland Timbers và Seattle Sounders – trả lương trên 9 triệu đô.

Riêng tiền vệ Lee Nguyễn gốc Việt, hiện thi đấu cho đội bóng New England Revolution, lãnh mức lương $500,000 trong năm 2017 với so mức lương khoảng $40,000/năm mà cầu thủ này được trả vào năm 2012 sau khi từ giã V-League của Việt Nam về Mỹ.

Khi còn ở Việt Nam, thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai, Lee Nguyễn được bầu Ðức trả lương khoảng $12,000/tháng không tính tiền lót tay.

Lee Nguyễn số 24 của New England Revolution sút banh trước sự truy cản của Marcelo Sarvas số 7 của D.C. United trong trận đấu giữa hai đội diễn ra trên sân Gillette Stadium, Foxboro, Massachusetts ngày 21 Tháng Ba 2016. (Hình: Getty Images)
Lee Nguyễn số 24 của New England Revolution sút banh trước sự truy cản của Marcelo Sarvas số 7 của D.C. United trong trận đấu giữa hai đội diễn ra trên sân Gillette Stadium, Foxboro, Massachusetts ngày 21 Tháng Ba 2016. (Hình: Getty Images)

Danh sách top 10 cầu thủ lãnh lương nhiều nhất tại MLS 2017:

1. Kaka (Orlando City) – $7.17 million
2. Sebastian Giovinco (Toronto FC) – $7.12 million
3. Michael Bradley (Toronto FC) – $6.5 million
4. Andrea Pirlo (New York City FC) – $5.9 million
5. David Villa (New York City FC) – $5.6 million
6. Giovani dos Santos (LA Galaxy) – $5.5 million
7. Bastian Schweinsteiger (Chicago Fire) – $5.4 million
8. Jozy Altidore (Toronto FC) – $4.9 million
9. Clint Dempsey (Seattle Sounders) – $3.9 million
10. Diego Valeri (Portland Timbers) – $2.6 million (TTC)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 27 tháng 4 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT