Thursday, April 25, 2024

Xếp hạng FIFA Tháng Tám: Hoa Kỳ tăng hạng, lọt vào top 30, Brazil trở lại ngôi đầu

TỔNG HỢP – Liên Ðoàn Bóng Tròn Thế Giới FIFA vừa cho công bố bảng xếp hạng mới nhất vào ngày 10 Tháng Tám 2017.

Theo bảng xếp hạng này, đương kim vô địch thế giới, từng chiếm ngôi số một trong Tháng Bảy, 2017 sau khi đoạt danh hiệu vô địch giải Confederations Cup diễn ra tại Nga vừa qua, đã tụt xuống một bậc, xếp hạng nhì trong Tháng Tám này, nhường ngôi vị số một cho đội tuyển Brazil, mặc dù cả hai đội tuyển Ðức và Brazil đều không có trận đấu nào kể từ lần cập nhật mới nhất.

Trong khi đó, tuyển Argentina, vẫn tiếp tục vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng Tháng Tám, nhưng những thứ hạng thấp hơn có sự thay đổi khi Thụy Sĩ bước lên hạng tư, cao nhất kể từ 1993 và Ba Lan lọt vào top 5 lần đầu tiên trong lịch sử bóng tròn quốc gia này.

Việc thăng hạng 5 trên bảng xếp hạng FIFA đánh dấu tiếp tục sự thăng tiến của Robert Lewandowski và đồng đội, từng vọt lên bốn bậc trong tháng rồi.

Trong khi đó, đội tuyển Bồ Ðào Nha, sau khi leo lên bốn bậc trong tháng rồi, đội tuyển vô địch Châu Âu 2016 đã bị tụt xuống hai bậc, chiếm hạng sáu trên bảng xếp hạng và không có đội tuyển mới nào nằm trong top 10, với Chile tiếp tục vị trí thứ bảy, Colombia thứ tám trước Bỉ thứ chín và Pháp thứ mười.

Trong khi đó, đội tuyển Tây Ban Nha tiếp tục thứ hạng 11, Italy hạng 12 và Anh quốc hạng 13.

Ðội tuyển xứ Wales của tiền đạo Gareth Bale củng cố vị trí của mình trong top 20 sau khi tăng thêm hai bậc xếp hạng 18, tuy nhiên Thụy Ðiển và Iceland mỗi đội đều tụt một bậc đứng thứ 19 và 20.

Ðội tuyển Brazil trước trận đấu giao hữu với Argentina diễn ra tại Melbourne Cricket Ground, Melbourne, Australia ngày 9 Tháng Sáu 2017. Tiền đạo Neymar không theo đội tuyển Brazil trong chuyến du đấu tại Australia. (Hình: Getty Images)

Riêng đội tuyển Hoa Kỳ, sau khi đoạt chức vô địch Gold Cup 2017 và có 14 trận bất bại dưới triều đại huấn luyện viên Bruce Arena, chứng tỏ sự tiến bộ rõ rệt, leo lên 9 bậc, đứng thứ hạng 26 trong khi đối thủ trận chung kết, Jamaica cũng tăng vọt 19 bậc trên bảng xếp hạng, xếp thứ 57.

Còn Mexico vẫn là đội tuyển số một vùng CONCACAF, khi bước lên thứ hạng 14 và Costa Rica chiếm hạng 21.

Bắc Ireland đạt đến thứ hạng cao nhất từ trước tới nay trên bảng xếp hạng tháng rồi, nhưng giờ bị rớt xuống một bậc xếp thứ 23, trong khi Cộng Hòa Ireland vẫn giữ thứ hạng không thay đổi là 29. Trong khi đó, Hòa Lan, tiếp tục tuột dốc trên bảng xếp hạng, xếp thứ 36.

Tại khu vực Châu Phi, đội tuyển Nigeria tăng một bậc so với tháng rồi. Mặc dù bị tuyển Nam Phi đá bại với tỷ số 2-0 tại vòng loại giải Africa Cup of Nations, nhưng đội bóng của huấn luyện viên Gernot Rohr vẫn tăng một bậc đứng hạng 38 đồng hạng với Greece.

Ðội tuyển ba lần vô địch Châu Phi, vẫn duy trì vị trí thứ sáu tại Châu Phi, đứng sau Ai Cập, Congo DR, Sengegal, Tunisia và Cameroon.

Tại khu vực Á Châu, 10 đội tuyển đứng đầu theo thứ tự sau đây: Iran (xếp hạng 24 trên thế giới), Nhật Bản (hạng 44), Úc (45), Hàn Quốc (49), Saudi Arabia (59), Uzbekistan (64), UAE (74), Trung Quốc (77), Qatar (78) và Syria (80).

Riêng tại khu vực Ðông Nam Á, đội tuyển Việt Nam tụt xuống một bậc trên bảng xếp hạng, chiếm vị trí thứ 134, nhưng vẫn đứng thứ ba tại khu vực này, chỉ sau Philippines xếp 127 và Thái Lan hạng 130.

Các vị trí tiếp theo khu vực này là Myanmar, Malaysia, Lào, Singapore, Indonesia, Campuchia, Brunei và Ðông Timor.

Bảng xếp hạng FIFA tháng tới sẽ được công bố vào ngày 14 Tháng Chín 2017. (TTC)

MỚI CẬP NHẬT