Tranh cãi xung quanh vụ Ronaldo ngồi ghế dự bị

LONDON, Anh (NV) – Trong trận Manchester United hòa Chelsea 1-1 hôm Chủ Nhật vừa qua, Cristiano Ronaldo bị cho ngồi ghế dự bị. Sự kiện này dấy lên tranh cãi giữa hai bình luận viên nổi tiếng Jamie Carragher và Roy Keane trên Sky Sports, theo CNN ngày 29 Tháng Mười Một.

Với thành tích nổi bật của ngôi sao bóng đá này, lẽ ra anh phải được tự động xếp vào đội hình xuất phát. Đây chính là điểm mà hai nhà bình luận, cũng là chuyên gia bóng đá phân tích trên chương trình thể thao của đài truyền hình uy tín này, tranh cãi dữ dội.

Tiền đạo Cristiano Ronaldo (trái) ngồi ghế dự bị trong trận Manchester United huề Chelsea 1-1. (Hình: Ben Stansall/AFP via Getty Images)

Ông Michael Carrick, huấn luyện viên của MU trong trận này cho Ronaldo ngồi ghế dự bị suốt một tiếng đồng hồ trên sân khách Stamford Bridge, có lẽ dưới sự điều khiển từ xa của huấn luyện viên Ralf Rangnick, người vừa được MU trao quyền huấn luyện viên tạm trong sáu tháng.

Trong khi đó, các cầu thủ Marcus Rashford, Jadon Sancho, và Bruno Fernandes được xếp trên hàng tấn công.

“Tại sao ông Carrick cố gắng vẫy tay Ronaldo khi anh ta đi xuống đường hầm, tôi không hiểu,” ông Roy Keane, cựu thủ quân MU, bình luận. “Cứ để anh ấy xuống đường hầm, vì một cầu thủ đang có tâm tư thì việc đó chẳng có gì sai. Ronaldo đã không quay lại hàng ghế dự bị ngồi. Có chuyện gì vậy?”

“Anh ấy là cầu thủ đẳng cấp thế giới. Từ khi quay lại CLB phong độ anh ấy xem được mà. Anh ấy ghi bàn và chuyền bóng cho đồng đội. Có người cho rằng anh ấy bắt đầu ‘dìm hàng’ những đồng đội chung quanh. Không có đâu. Ông biết đấy, đôi khi chúng ta phải chơi bên cạnh một siêu sao,” ông Kean nói thêm.

Trong khi đó, ông Carragher không nghĩ là huấn luyện viên Rangnick sẽ để Ronaldo ngồi ghế dự bị thường xuyên khi ông chính thức nhận nhiệm vụ dẫn dắt MU. Tuy nhiên, cựu hậu vệ CLB Liverpool nói: “Tôi không nghĩ bất kỳ trận nào Ronaldo cũng sẽ được vào sân và không phải trận nào anh cũng được đá.”

“Tôi có thể hiểu vì sao Michael Carrick không để Ronaldo đá chính trong trận gặp Chelsea,” ông Carragher bình luận. “Nhưng tôi không nghĩ việc Ronaldo không ra sân thường xuyên hơn không phải là vấn đề gì lớn lắm. Bóng đá xưa nay là vậy.”

Những tranh cãi quanh việc Ronaldo có được sắp xếp đá ngay trong đội hình xuất phát hay không chắc chắn sẽ còn tiếp diễn.

Huấn luyện viên Michael Carrick (phải) dặn dò Ronaldo trước khi anh vào sân sau khi ngồi dự bị hơn một tiếng đồng hồ. (Hình: Clive Rose/Getty Images)

Lý do có thể vì huấn luyện viên Rangnick là chiến lược gia chú trọng khuynh hướng đá tổng lực (pressing). Trong khi ở tuổi 37, dường như Ronaldo không còn phù hợp phong cách này.

Từ khi trở lại sân Old Trafford, bàn thắng Ronaldo ghi được dường như chỉ là “ánh sáng le lói” trong một mùa giải buồn tẻ của “Quỷ Đỏ.” Có lẽ, nhiệm vụ khó khăn nhất của huấn luyện viên Rangnick là làm sao kích hoạt hiệu quả những cầu thủ phối hợp chung quanh Ronaldo. (KV) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT