Tuesday, April 16, 2024

Wales vào bán kết Euro 2016 nhờ các cầu thủ gốc Anh

Tổng cộng trong đội tuyển xứ Wales có đến 9 cầu thủ sinh trưởng tại Anh và chỉ ngôi sao Real Madrid, Gareth Bale và thủ môn dự bị Owain Fon Williams (thi đấu cho đội Inverness) chơi cho đội bóng câu lạc bộ bên ngoài nước Anh mùa rồi.

Con đường đi đến bán kết giải vô địch bóng tròn Châu Âu lần này không hề dễ dàng cho bộ ba ghi bàn tuyển xứ Wales. Tất cả đều có khoảng thời gian trong sự nghiệp cầu thủ chơi cho các đội bóng không nằm trong giải Premier League Anh Quốc.

Sau khi được Arsenal phóng thích mà không có một lần ra sân, Robson-Kanu đầu quân cho Reading từ năm 2004 đến 2007. Sau năm 2007 đến 2016, Robson-Kanu tiếp tục gắn bó với đội chính Reading nhưng cũng mất hai năm được “biệt phái” thi đấu cho đội Southend United (2007-2008) và Swindon Town (2007-2008) dưới hình thức cho mượn. Hiện thời Robson-Kanu hết hợp đồng với Reading tuy nhiên chắc chắn trong tương lai gần, sẽ có những đề nghị cho tuyển thủ xứ Wales này bến đỗ mới.

Tiền đạo tuyển Wales, Sam Vokes vui mừng sau khi đánh đầu tung lưới Bỉ ấn định tỷ số chung cuộc 3-1 về cho Wales trong trận tứ kết. (Hình: Getty Images)
Tiền đạo tuyển Wales, Sam Vokes vui mừng sau khi đánh đầu tung lưới Bỉ ấn định tỷ số chung cuộc 3-1 về cho Wales trong trận tứ kết. (Hình: Getty Images)

Còn Williams hiện tại là thủ quân của đội bóng câu lạc bộ Anh Swansea City của Premier League, cũng như hàng thủ tuyển Wales, thế nhưng hậu vệ này bắt đầu với đội bóng nghiệp dư Hednesford sau khi anh được West Brom cho rời khỏi đội. Williams gia nhập Swansea năm 2008 từ Stockport.

Cuối cùng Vokes chỉ thi đấu 28 trong số 319 trận đấu trong sự nghiệp của mình, và chỉ ghi một bàn thắng, tuy nhiên từ mùa bóng tới, Vokes có thể tỏa sáng hơn tại Premier League với đội bóng vừa thăng hạng Burnley. Trước đó Vokes trải qua các đội Bournemouth (2006-2008), Wolverhampton Wanderers (2008-2012 – thời gian này Vokes lần lượt đến các đội Leeds United, Bristol City, Sheffield United, Norwich City, Burnley, Brighton & Hove Albion đều dưới hình thức cho mượn). Kể từ 2012 đến hiện tại Vokes chơi cho đội Burnley.

Những tuyển thủ Wales sinh ở Anh:

Hal Robson-Kanu (London), Sam Vokes (Southampton), Ashley Williams (Wolverhampton), James Chester (Warrington), Andy King (Devon), Dave Edwards (Shropshire), Jonny Williams (Kent), George Williams (Milton Keynes) and Simon Church(Buckinghamshire). (TTC)

MỚI CẬP NHẬT