Friday, April 19, 2024

Women’s World Cup 2019: Đội tuyển nữ Mỹ gặp Thái Lan, Chile và Thụy Điển ở vòng loại

TỔNG HỢP – Giải vô địch bóng tròn thế giới nữ – FIFA Women’s World Cup 2019 diễn ra trên chín sân vận động của Pháp từ ngày 7 Tháng Sáu đến 7 Tháng Bảy, 2019. Và cuộc rút thăm phân bảng giải đấu này đã diễn ra vào ngày 8 Tháng Mười Hai, 2018, tại Le Seine Musicale, trung tâm trình diễn nghệ thuật và âm nhạc ở ngoại ô Paris với kết quả đội tuyển nữ Hoa Kỳ nằm trong bảng F cùng với các đội tuyển nữ Thái Lan, Chile và Thụy Điển.

Là đội đứng đầu trên thế giới, đội tuyển nữ Hoa Kỳ là một trong số sáu đội tuyển được xếp hạt giống và trước cuộc rút thăm được xếp nằm trong Pot 1 cùng với năm đội hạt giống khác.

Sau khi đội tuyển nữ Pháp nằm trong bảng A với tư cách đội chủ nhà, đội tuyển Mỹ là đội thứ sáu được rút thăm nằm trong bảng F.

Huấn luyện viên Jill Ellis của đội tuyển nữ Hoa Kỳ tuyên bố: “Đây là bảng tốt khi chúng tôi đối đầu với ba đội tuyển khác nhau, một đội tuyển thuộc Châu Âu, một đội Á Châu và một của Nam Mỹ. Trong trận mở màn vòng bảng, chúng tôi so tài với Thái Lan – đội tuyển mà chúng tôi có một lần gặp gỡ – và tôi muốn thi đấu với những đội mà chúng tôi đã không đối đầu nhiều. Sau đó, rõ ràng chúng tôi lại gặp với đối thủ quen thuộc Thụy Điển. Đây là bảng đấu tốt và tôi phấn khích khi so tài với những đội này.”

Trước cuộc rút thăm Final Draw, vẫn có 16 đội được đặt trong những pot của họ tùy theo thứ tự trên bảng xếp hạng FIFA. Sau đó Hoa Kỳ được rút cùng Thụy Điển từ Pot 2, Thái Lan từ Pot 3 và Chile từ Pot 4.

Bảng lịch thi đấu của đội tuyển nữ Hoa Kỳ tại FIFA Women’s World Cup 2019 diễn ra tại Pháp từ ngày 7 Tháng Sáu đến 7 Tháng Bảy, 2019. (Hình: Ussoccer.com)

Đội tuyển nữ Mỹ sẽ mở đầu bảng F so tài với Thái Lan vào ngày 11 Tháng Sáu, 2019, vào lúc 1 giờ trưa (giờ California) trên sân vận động Auguste Delaune Stadium, Reims. Sau đó Hoa Kỳ gặp Chile ngày 16 Tháng Sáu lúc 6 giờ sáng (giờ California) tại Parc des Princes, Paris, và cuối cùng thư hùng với Thụy Điển ngày 30 Tháng Sáu lúc 12 giờ trưa (giờ California) trên sân Stade Oce1ane, Le Havre.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng với bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ tiếp tục thi đấu vòng đấu loại trực tiếp.

Tất cả ba thành phố mà đội tuyển nữ Hoa Kỳ thi đấu nằm ở ngang vùng bắc Pháp với thành phố Reims nằm ở đông bắc cách Paris 90 phút lái xe và Le Havre, tây bắc của thủ đô Pháp, cách khoảng gần hai giờ lái xe.

Tại bảng F, hai đội được xem là mạnh nhất và gần như chắc chắn lọt vào vòng trong là đội tuyển Hoa Kỳ và Thụy Điển. Cả hai nằm trong số 7 đội tuyển quốc gia góp mặt đầy đủ các kỳ World Cup Nữ từ trước đến nay. Còn đội tuyển nữ Thái Lan lần thứ hai liên tiếp tham dự giải đấu này sau khi lần đầu tiên tham dự trong năm 2015 trong khi đội tuyển nữ Chile lần đầu tiên góp mặt tại giải đấu bóng tròn nữ thế giới vào mùa Hè năm nay.

Thụy Điển, đối thủ của Hoa Kỳ trong bốn kỳ FIFA Women;s World Cup ở vòng bảng, cũng là đối thủ đầu tiên của Hoa Kỳ từ trước đến nay tại Women’s World Cup khi giải đấu này bắt đầu năm 1991 tại Trung Quốc. Trong khi các đội khác chưa bao giờ gặp nhau ở vòng đấu loại trực tiếp, đội tuyển nữ Mỹ giữ thành tích 3 trận thắng 1 thua, 1 hòa khi so tài với Thụy Điển qua 5 trận đấu của 5 kỳ World Cup trước đây. Hoa Kỳ chưa bao giờ so tài với Thái Lan hay Chile tại World Cup. (TTC)

MỚI CẬP NHẬT