World Cup Nữ ngày 10: Thụy Điển thắng đậm Ý 5-0, Pháp-Brazil 2-1, Jamaica-Panama 1-0

AUCKLAND, New Zealand (NV) – Thụy Điển thắng đậm Ý 5-0, Pháp hạ Brazil 2-1, và Jamaica thắng Panama 1-0 hôm Thứ Bảy, 29 Tháng Bảy, ngày thứ 10 của World Cup Nữ đang diễn ra tại New Zealand và Úc.

Thụy Điển-Ý: 5-0

Hậu vệ Amanda Ilestedt (số 13), người ghi hai bàn thắng bằng đầu cho Thụy Điển trong trận thắng Ý 5-0. (Hình: Catherine Ivill/Getty Images)

Vào trận đấu của Bảng G, diễn ra trên sân vận động Wellington Regional Stadium, Wellington, New Zealand, hai đội đá ngang ngửa, thay phiên nhau tấn công. Tuy nhiên, chỉ hơn 30 phút sau, các cầu thủ Thụy Điển phá vỡ chiến thuật của Ý, làm các cầu thủ xứ Nam Âu không thể chống trả.

Phút 39, Thụy Điển được hưởng quả phạt góc, hậu vệ Jonna Andersson sút vào trước khung thành Ý, hậu vệ Amanda Ilestedt nhảy lên đánh đầu, bóng đi qua tay thủ môn Francesca Durante vào bên trong khung thành, mở tỉ số 1-0 cho Thụy Điển.

Phút 44, Thụy Điển lại được hưởng quả phạt góc và hậu vệ Andersson lại bấm bóng cao vào trước khung thành đối phương, bóng đi qua tay thủ môn Durante, đến Fridolina Rolfo, tiền đạo này nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới, nâng tỉ số lên 2-0.

Phút 46, tiền vệ Johanna Rytting Kaneryd của Thụy Điển có bóng bên phải phần sân của Ý, tạt qua cho Kosovare Asllani, tiền vệ này tạt lay cho Kaneryd, tiền vệ này đi bóng vào vùng cấm địa đối phương, xuống tận cuối sân, tạt vào trước khung thành, thủ môn Durante ra đón hụt, bóng qua hai cầu thủ Ý và một cầu thủ Thụy Điển, đến chân Stina Blackstenius, tiền đạo của Thụy Điển đẩy bóng vào khung thành, nâng tỉ số lên 3-0.

Phút 50, Thụy Điển lại được phạt góc và hậu vệ Amanda Ilestedt nhảy lên đánh đầu, nâng tỉ số lên 4-0.

Tiền đạo Rebecka Blomqvist (số 15) của Thụy Điển vui mừng sau khi nâng tỉ số lên 5-0. (Hình: Catherine Ivill/Getty Images)

Phút 96, trong một đợt phản công của Thụy Điển, sau khi tất cả cầu thủ Ý dồn lên, tiền đạo Rebecka Blomqvist nhận được bóng từ giữa sân, gạt bóng qua một cầu thủ Ý, dẫn bóng vào vùng cấm địa đối phương, thủ môn Durante buộc phải ra cản phá, nhưng cầu thủ Thụy Điển kịp thọc bóng vào khung thành để trống, nâng tỉ số lên 5-0.

Và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Nhìn chung, hai đội thi đấu ngang ngửa, nhưng các cầu thủ Thụy Điển cao hơn, chân dài hơn, có lợi thế khi tranh bóng trên không và khi lấy bóng từ đối phương, đồng thời dứt điểm chính xác hơn. Đó là chưa kể các cầu thủ Bắc Âu có thể lực hơn các cầu thủ Nam Âu, không hề có dấu hiệu mệt mỏi trong suốt trận đấu.

Thụy Điển có 21 cú sút về đối phương, Ý có 12 cú. Thụy Điển sút về phía khung thành bảy lần, trong khi Ý chỉ có hai.

Tuy nhiên, Ý lại kiểm soát bóng nhiều hơn Thụy Điển một chút, 54% so với 46%.
Ý cũng chuyền bóng nhiều hơn Thụy Điển, 467 lần so với 405.

Về độ chính xác của đường chuyền, hai đội gần như tương đương, Thụy Điển 76% và Ý là 75%.

Thụy Điển bị lỗi nhiều hơn Ý rất nhiều, 13 lần so với Ý chỉ có một lần.

Thụy Điển được tới bảy trái phạt góc, trong khi Ý chỉ được ba.

Pháp-Brazil: 2-1

Trận đấu trong Bảng F giữa Pháp và Brazil diễn ra trên sân vận động Lang Park, Brisbane, Úc, có kết quả đội bóng Châu Âu thắng đội Nam Mỹ 2-1.

Tiền đạo Eugenie Le Sommer của Pháp vui mừng sau khi ghi bàn mở tỉ số cho Pháp. (Hình: Justin Setterfield/Getty Images)

Phút 17, từ giữa sân, hậu vệ Sakina Karchaoui của Pháp câu bóng bổng vào trước khung thành Brazil cho đồng đội, tiền đạo Kadidiatou Diani đội đầu qua cho Eugenie Le Sommer, tiền đạo này đội đầu đưa bóng vào lưới Brazil, mở tỉ số cho trận đấu.

Phút 58, trong một đợt tấn công ngay trước vùng cấm địa của Pháp, tiền đạo Kerolin của Brazil chuyền bóng cho đồng đội Debinha, tiền đạo này chặn bóng bằng mé ngoài đầu gối, bóng văng lên và rớt xuống đất, cầu thủ này liền sút nhẹ vào khung thành thủ môn Pauline Peyraud Magnin, cân bằng tỉ số 1-1.

Phút 83, Pháp được hưởng quả phạt góc, cầu thủ Selma Bacha đá bóng bổng vào trước khung thành Brazil, bóng đi qua các cầu thủ, trung vệ Wendie Renard của Pháp từ dưới chạy lên, dùng đầu đập mạnh bóng xuống đất, và bóng văng vào khung thành thủ môn Lele, nâng tỉ số lên 2-1.

Tỉ số này được giữ cho đến hết trận đấu.

Jamaica-Panama:1-0

Trận đấu giữa hai đội Trung Mỹ thuộc Bảng F diễn ra trên sân vận động Perth Rectangular Stadium, Perth, Úc.

Thủ quân Allyson Swaby (số 17) của Jamaica phản ứng sau khi đánh đầu đưa bóng vào lưới Panama. (Hình: Paul Kane/Getty Images)

Bàn thắng duy nhất của trận đấu do thủ quân Allyson Swaby của Jamaica thực hiện bằng cú đánh đầu vào phút 56, trong một quả phạt góc bên phần sân Panama.

Về kỹ thuật, hai đội chơi cân xứng.

Jamaica có 20 cú sút trong khi Panama có 13.

Cả hai đội đều có bốn cú sút vào phía khung thành.

Panama kiểm soát bóng 53% trong khi Jamaica kiểm soát 47%.

Panama có 363 lần chuyền bóng trong khi Jamaica có 334 lần.

Độ chính xác các đường chuyền của Panama là 69% trong khi của Jamaica là 73%. (KV) [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT