WTA ngưng các giải đấu ở Trung Quốc vì vụ Bành Súy

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Hiệp Hội Quần Vợt Nữ Chuyên Nghiệp Thế Giới (WTA) vừa thông báo ngưng ngay lập tức tất cả các giải đấu ở Trung Quốc, gồm cả ở Hồng Kông, để phản ứng lại sự im lặng của Bắc Kinh trước sự kiện ngôi sao quần vợt nước này là cô Bành Súy (Peng Shuai) cáo buộc bị cựu phó thủ tướng nước này cưỡng bức tình dục.

CNN cho biết, trong thông cáo ngày 1 Tháng Mười Hai, ông Steve Simon, chủ tịch WTA, nói quyết định của tổ chức này dựa trên phản hồi “không thể chấp nhận được” của giới chức Trung Quốc, bao gồm việc kiểm duyệt thông tin cáo buộc của cô Bành cũng như làm ngơ trước các lời kêu gọi thực hiện một cuộc điều tra minh bạch về những tố cáo đó.

Nữ vận động viên quần vợt Bành Súy. (Hình: Greg Wood/AFP via Getty Images)

“Là người có lương tâm, tôi không thể để các vận động viên thi đấu ở đó khi mà cô Bành Súy không được tự do phát ngôn và dường như còn bị ép buộc nói ngược lại với cáo buộc cưỡng bức tình dục trước đây,” ông Simon nói. “Với những gì đang diễn ra, tôi rất lo lắng về những rủi ro có thể xảy ra cho vận động viên và nhân viên của WTA nếu chúng tôi tiếp tục tổ chức các sự kiện ở Trung Quốc trong năm 2022.”

Sự việc khởi đầu từ ngày 2 Tháng Mười Một, khi ngôi sao quần vợt Bành Súy công khai cáo buộc cựu Phó Thủ Tướng Trương Cao Lệ (Zhang Gaoli) cưỡng bức tình dục cô tại nhà ông ta cách đây ba năm. Cáo buộc được đăng trên mạng xã hội Weibo sau đó bị xóa ngay lập tức.

Sau đó, cô Bành đột nhiên biến mất, không xuất hiện trước công chúng một cách khó hiểu trong hơn hai tuần lễ khiến làng quần vợt quốc tế lên tiếng yêu cầu chính quyền Trung Quốc phải trả lời về sự an toàn của cô, đồng thời yêu cầu thực hiện một cuộc điều tra với những cáo buộc kia.

Sau khi dư luận quốc tế gây sức ép đối với Trung Quốc, truyền thông nhà nước và hệ thống quản lý thể thao nước này đưa ra một số “bằng chứng sống” với hình ảnh và video của cô Bành.

“Thật không may, giới lãnh đạo Trung Quốc không phản ứng lại sự việc nghiêm túc này bằng một phương cách đáng tin cậy. Chúng tôi biết bây giờ cô Bành đang ở đâu nhưng thật sự nghi ngờ liệu cô có được tự do, an toàn hay là đang bị quản thúc, o ép và đe dọa,” chủ tịch WTA nói.

“Không có điều nào trên đây có thể chấp nhận được và cũng chẳng có điều gì trở nên chấp nhận được. Nếu những người có quyền lực có thể bịt miệng phụ nữ và che giấu những cáo buộc cưỡng bức tình dục dưới tấm thảm, thì nền tảng mà WTA xây dựng – bình đẳng cho phụ nữ – đã bị chà đạp. Tôi sẽ không và không thể nào để cho điều đó xảy ra với WTA và với vận động viên của mình,” ông Simon mạnh mẽ chỉ trích.

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại một cuộc họp báo ngày 2 Tháng Mười Hai về việc WTA rút các giải đấu ở Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói: “Trung Quốc luôn luôn cực lực phản đối chính trị hóa thể thao.”

Từ chối trả lời thêm, người phát ngôn này chỉ nói: “Chúng tôi đã trả lời các câu hỏi liên quan.”

Việc rút các giải đấu ra khỏi Trung Quốc gây thiệt hại hàng trăm triệu đô la cho WTA.
Trả lời CNN ngay sau thông cáo của WTA, ông Simon nói: “Tôi có thể tưởng tượng cảm xúc của cô Bành lúc này. Chúng tôi hy vọng cô không có cảm giác do lỗi của mình. Chúng tôi rất tự hào về cô.”

“Chúng tôi không thể làm ngơ trước sự việc. Nếu chúng tôi bỏ qua nó thì cũng như chúng tôi nói với thế giới rằng việc không phản đối cưỡng bức tình dục một cách nghiêm túc và đầy tôn trọng cũng không sao hay sao. Đó là điều chúng tôi không cho phép xảy ra. Và đó cũng không phải là thứ mà tổ chức của chúng tôi ủng hộ,” ông Simon nói thêm.

Việc ngừng các giải đấu của WTA ở Trung Quốc được rất nhiều tên tuổi lớn trong làng quần vợt thế giới ủng hộ

Cựu đấu thủ Martina Navratilova, 18 lần đoạt Grand Slam, người từng chỉ trích Ủy Ban Thế Vận Hội Quốc tế (OIC) giữ im lặng trước sự việc này trước khi Olympic Mùa Đông Bắc Kinh diễn ra, nói: “Đây là một quyết định dũng cảm của ông Steve Simon và WTA, cho thấy chúng ta đặt nền tảng giá trị trên đồng tiền. Đồng thời, hành động này cũng cho thấy phải bảo vệ phụ nữ ở bất cứ đâu, đặc biệt là cho cô Bành Súy.”

Sự việc WTA tuyên bố rút các giải đấu khỏi Trung Quốc không được truyền thông nước này đăng tải trong lúc sự kiểm duyệt đang được tăng cường chung quanh những bàn tán về cáo buộc cưỡng bức tình dục của cô Bành Súy.

Trên Twitter, ông Hồ Tích Tiến (Hu Xijin), tổng biên tập Global Times, một tờ báo lá cải của nhà nước, cáo buộc WTA đang dùng cô Bành để chống phá Trung Quốc.

Global Times cũng viết một bài trên Twitter cáo buộc WTA “tìm cách mở rộng tầm ảnh hưởng của mình bằng cách lôi chính trị vào thể thao, là gương xấu cho thể thao thế giới.”

Cô Bành Súy (trái) tố cáo ông Trương Cao Lệ (phải) cưỡng bức tình dục cô. (Hình: Paul Crock, Alexander Zemlianichenko/AFP via Getty Images)

IOC tiếp tục tung ra một video thứ hai chứng minh có gọi điện thoại cho cô Bành Súy
Theo tờ The South China Morning Post, thông cáo ngày 2 Tháng Mười Hai của IOC viết: “Chúng tôi thông cảm với nỗi quan tâm của mọi người và các tổ chức khác về sự an toàn và sức khỏe của cô Bành Súy. Đó là lý do vì sao hôm qua nhân viên của IOC tiếp tục gọi điện thoại có ghi hình cho cô ấy. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ cô ấy và giữ liên lạc bình thường và đồng ý sẽ gặp nhau Tháng Giêng tới đây.”

IOC đã bị chỉ trích dữ dội vì dàn xếp một cú điện thoại ghi hình trước đây với cô Bành và được cho là “ngớ ngẩn và khó hiểu.”

WTA hiện chưa thông báo lịch thi đấu 2022 nhưng trung bình tổ chức này có khoảng 10 giải đấu hàng năm ở Trung Quốc. (VK) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT