BUKAVU, Cộng Hòa Dân Chủ Congo (NV) – Năm 2012, Bác Sĩ Denis Mukwege, người đoạt giải Nobel, bị các tay súng tấn công – ông tin rằng đó là hậu quả của việc chỉ trích các chính sách của chính phủ Cộng Hòa Dân Chủ Congo về bạo lực giới tính.
Một thập niên sau, tồn tại dưới sự bảo vệ của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, BS Mukwege đưa ra một thách thức khác chống lại giới lãnh đạo nhà cầm quyền. Ông tuyên bố hôm Thứ Hai, 2 Tháng Mười, rằng ông sẽ tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử Tháng Mười Hai.
Được mệnh danh là “Bác Sĩ Mầu Nhiệm”, người đàn ông 68 tuổi nổi tiếng khắp thế giới nhờ thực hiện phẫu thuật tái tạo cơ thể cho những phụ nữ bị cưỡng hiếp tại miền Đông đất nước bị chiến tranh tàn phá. Bệnh viện của ông cho tới nay điều trị cho hơn 50,000 người sống sót sau bạo lực tình dục, đồng thời ông khẳng định mình là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới trong lãnh vực này.

BS Mukwege sinh năm 1955 tại Bukavu, thành phố miền Đông Cộng Hòa Dân Chủ Congo. Sau nhiều lần viếng thăm bệnh nhân trong cộng đồng cùng với cha ông là nhà thuyết giáo, ông quyết tâm trở thành bác sĩ.
Năm 1998, ông thành lập một phòng khám tại quê nhà. Vị bác sĩ dự trù sẽ dùng bệnh viện Panzi để chăm sóc thai phụ, cùng với nhóm cộng sự điều trị cho các thai phụ mới sinh hoặc đang mang thai. Tuy nhiên, chiến tranh nổ ra, ngày càng có nhiều phụ nữ tới phòng khám với những vết thương kinh khủng do bạo lực tình dục gây ra bởi nhiều nhóm võ trang.
Năm 2013, BS Mukwege nói với Đài BBC rằng hiếp dâm ở miền Đông Cộng Hòa Dân Chủ Congo là một phần trong “chiến lược” ép buộc các cộng đồng phải rời bỏ đất đai và nguồn tài nguyên.
Trong ba thập niên, khu vực này bị giày xéo bởi xung đột, với nhiều nhóm võ trang tranh giành vàng và các tài nguyên có giá trị.
Các lực lượng dân quân bị cáo buộc cưỡng bức vô tội vạ – hàng chục nghìn phụ nữ được cho là bị tấn công trong suốt cuộc xung đột.
Cùng với các đồng sự, BS Mukwege điều trị cho hàng chục nghìn nạn nhân và trở thành “chuyên gia hàng đầu thế giới về trị liệu bạo lực tình dục thời chiến” theo Giải Nobel.
Bệnh viện Panzi hiện săn sóc hơn 3,500 phụ nữ mỗi năm. Cùng với điều trị y tế, những người sống sót sau bạo lực tình dục cũng có thể được giúp đỡ về tâm lý và pháp lý.
Năm 2012, trong một diễn văn tại Liên Hiệp Quốc, BS Mukwege chỉ trích chính phủ của Tổng Thống đương nhiệm bấy giờ là Joseph Kabila và các quốc gia khác không làm hết mình nhằm ngăn chặn điều mà ông gọi là “chiến tranh phi nghĩa sử dụng bạo lực đối với phụ nữ và cưỡng hiếp như một chiến lược.”
Ông nhận được Giải Thưởng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, được vinh danh trong số 100 người có ảnh hưởng nhất của tạp chí TIME và đoạt giải Nobel Hòa Bình 2018.
Vị bác sĩ tiên phong này hy vọng danh tiếng và những hành động nhân đạo sẽ thuyết phục cử tri của đất nước, những người đang khao khát một thể chế tốt sau hơn một thập niên. (TTHN)



















































































