COPENHAGEN, Đan Mạch (NV) – Ông Tô Lâm, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Việt Nam dù đã kết thúc chuyến thăm Đan Mạch được ba ngày, nhưng báo chí nước này vẫn đăng bài chỉ trích ông ta “độc tài” và nhắc lại vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.
Ông Tô Lâm và vợ, Ngô Phương Ly có chuyến thăm Đan Mạch từ ngày 19 -21 Tháng Mười theo lời mời của Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng Hậu Mary.
Tuy vậy, dường như báo chí Đan Mạch không vì lẽ đó mà phải ca tụng người đứng đầu đảng CSVN như “vị khách quý.”
Một hình chụp màn hình lan truyền hôm 24 Tháng Mười cho thấy bản tin của báo Politiken tường thuật rằng ông Tô Lâm đã mở cửa Việt Nam cho các doanh nghiệp Đan Mạch, nhưng ông ta “bị cáo buộc bắt cóc ở Đức [vụ Trịnh Xuân Thanh] và đàn áp người dân Việt Nam.”
“Ông Tô Lâm là người đứng sau vụ bắt cóc ở Berlin. Giờ đây, Vua Frederik của Đan Mạch đón tiếp ông ta nồng hậu. Mặc dù được tổ chức long trọng, chuyến thăm cấp nhà nước của ông Tô Lâm vẫn gây tranh cãi,” bản tin viết.
Cùng thời điểm, báo Kristeligt Dagblad của Đan Mạch mô tả ông Tô Lâm “là tên độc tài quyền lực nhất sau thời Hồ Chí Minh.”
Báo này viết rằng việc ông Tô Lâm được Vua Frederik X trao tặng Huân Chương Voi (Order of the Elephant) “là điều đáng xấu hổ.”
Bản tin nêu bật rằng tên tuổi ông Tô Lâm gắn liền với những cáo buộc về sự đàn áp chính trị trong nước, các cuộc trấn áp có hệ thống đối với những người bất đồng chính kiến
Báo Kristeligt Dagblad cũng nhấn mạnh các cáo buộc về các hoạt động trấn áp xuyên quốc gia của chính quyền Việt Nam, chẳng hạn như vụ bắt cóc ba thành viên của đảng Việt Tân ở Cambodia gần đây.
Tờ báo cũng phân tích sự xung đột giữa lợi ích kinh tế của Âu Châu và việc ủng hộ dân chủ.
Trong khi chính phủ và các doanh nghiệp Đan Mạch tìm cách thúc đẩy hợp tác với Việt Nam liên quan các sáng kiến