PALO ALTO, California (NV) – Quyết định chiêu sinh đại học làm hàng ngàn học sinh thành tích cao thất vọng mỗi năm, nhưng câu chuyện của một thiếu niên Palo Alto đang thu hút sự chú ý của Quốc Hội, phóng sự Đài ABC ghi nhận.
Stanley Zhong, 18 tuổi, tốt nghiệp năm 2023 tại trường trung học Gunn High School tại Palo Alto.
Mặc dù đạt điểm GPA trung bình 3.97 (4.42 điểm khi tính luôn các lớp AP), đạt 1590/1600 trong kỳ thi SAT và thành lập công ty khởi nghiệp dịch vụ chữ ký điện tử RabbitSign trong năm thứ hai trung học, anh bị 16 trong số 18 trường đại học từ chối.
Khi nhận được thư từ chối, Zhong cho biết cảm nghĩ: “Em thực sự mong đợi kết quả từ một trong những trường đó… Một số trường công lập, em nghĩ mình có cơ hội tốt và tưởng chừng như được nhận rồi nhưng hóa ra không phải vậy.”
Sau khi bị từ chối hàng loạt, Zhong lại được Google, một trong những công ty kỹ nghệ hàng đầu thế giới, mời làm kỹ sư nhu liệu toàn thời gian.
Zhong mới bắt đầu công việc tại Google vào tuần này.
Vào ngày 28 Tháng Chín, câu chuyện của Zhong được đưa ra bởi một nhân chứng, làm chứng tại phiên điều trần của Ủy Ban Giáo Dục và Lực Lượng Lao Động Hạ Viện. Mục tiêu của phiên điều trần là xem xét quyết định của Tối Cao Pháp Viện vào mùa Hè này, phán quyết đã cấm chính sách ưu đãi cho một số thành phần “affirmative action” trong chiêu sinh đại học đang định hình chính sách của trường đại học như thế nào, những chính sách làm cho Zhong và cha anh bối rối.
Mặc dù Zhong thừa nhận rằng việc chiêu sinh của các trường đại học hàng đầu rất phức tạp và nhóm ứng viên chuyên ngành khoa học máy tính ở Thung Lũng Silicon có tính cạnh tranh cao, nhưng anh thừa nhận vô cùng ngạc nhiên.
Zhong bị từ chối nhận vào các đại học: MIT, Carnegie Mellon, Stanford, UC Berkeley, UCLA, UCSD, UCSB, UC Davis, Cal Poly San Luis Obispo, Cornell University, University of Illinois, University of Michigan, Georgia Tech, Caltech, University of Washington và University of Wisconsin.
Chỉ có hai trường nhận anh là University of Texas và University of Maryland.
Các chuyên gia chiêu sinh đại học thường nói với ứng viên rằng các trường có tỷ lệ tiếp nhận dưới 5% như MIT và Stanford là phù hợp với phần lớn học sinh, nhưng Zhong thậm chí còn bị trường California Polytechnic State University, San Luis Obispo từ chối, với điểm trung bình 50% GPA là 4.13-4.25 cho sinh viên khối kỹ thuật.
Cha của Stanley, ông Nan Zhong, là kỹ sư và giới thiệu kỹ thuật viết mã điện toán cho Stanley khi còn nhỏ. Nan Zhong làm việc tại Google với tư cách là giám đốc kỹ thuật nhu liệu.
Hành trình của Stanley bắt đầu vào cuối mùa Xuân khi một nhà tuyển mộ Amazon quan tâm tới công việc của anh trên RabbitSign. Điều đó làm Stanley nhớ lại có một nhà tuyển mộ Google liên lạc với anh vào năm 2018, nhưng khi đó anh còn quá nhỏ ở tuổi 13 để nộp đơn. Vì vậy, Stanley liên lạc lại với Google, tham dự phỏng vấn, và thế là xong ngay.
Về phần chàng kỹ sư nhu liệu 18 tuổi của Google, anh quyết định ghi danh vào đại học University of Texas nhưng phải hoãn lại vì nhận được lời mời làm việc của Google. (TTHN)





































































































