HERAT, Afghanistan (NV) – Hơn 2,000 người đã thiệt mạng, và hàng ngàn người bị thương sau cơn địa chấn xảy ra tại miền Tây Afghanistan, gần biên giới Iran, phát ngôn viên Bộ Thông Tin và Văn Hóa chính phủ Taliban, cho biết trong một cuộc họp báo hôm Chủ Nhật, 8 Tháng Mười.
Trận động đất mạnh 6.3 độ Richter rung chuyển ít nhất 12 ngôi làng cách thành phố Herat khoảng 40 kilometer về phía Tây vào khoảng 11 giờ trưa giờ địa phương (6 giờ 30 GMT) hôm Thứ Bảy.
Sáu ngôi làng kể như bị phá hủy hoàn toàn. Những công trình bị hư hại, làm người dân mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Tiếp theo là nhiều cơn dư chấn dữ dội.
Những người sống sót mô tả nỗi kinh hoàng khi các tòa nhà văn phòng rung chuyển ban đầu – rồi sau đó sụp đổ xung quanh họ.
“Chúng tôi đang làm việc trong văn phòng rồi đột nhiên tòa nhà bắt đầu rung lắc. Thạch cao trên tường rơi xuống, tường thì nứt ra, vài bức tường và một phần của tòa nhà bị sập,” cư dân Herat, Bashir Ahmad, nói với hãng tin AFP.
“Tôi không thể liên lạc với gia đình, mạng điện toán bị mất kết nối. Tôi lo và sợ quá, thật khủng khiếp,” anh nói thêm.
Đoạn băng ghi hình được cho là của Bệnh Viện Trung Tâm Herat cho thấy có nhiều thương vong do nạn nhân được truyền dịch tĩnh mạch di động trên đoạn đường bên ngoài sảnh chính – dấu hiệu cho thấy các nạn nhân rất đông và làm bệnh viện quá tải.
Khung cảnh tàn phá ở quận Injil thuộc Herat cho thấy đống đổ nát từ các công trình bị phá hủy làm đường sá bị kẹt cứng, ngăn cản nỗ lực cứu hộ.
Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) ước tính ít nhất 465 căn nhà đã sụp hoàn toàn.
Herat cách biên giới Iran 120 kilometer (75 dặm) về phía Đông và được coi là thủ phủ văn hóa của Afghanistan. Ước tính có khoảng 1.9 triệu người đang sinh sống tại đây, theo dữ kiện Ngân Hàng Thế Giới năm 2019.
Quốc gia Nam Á thường xuyên hứng chịu địa chấn – đặc biệt là ở dãy núi Hindu Kush vì Afghanistan nằm gần điểm giao nhau của các mảng địa kiến tạo Á Âu và Ấn Độ.
Tháng Sáu năm ngoái, tỉnh Paktika bị một trận động đất mạnh 5.9 độ richter làm rung chuyển, hơn 1,000 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người tan nhà nát cửa. (TTHN)

















































































