LAS VEGAS (NV) – Timika Thomas không xuất thân từ một gia đình đông con. Vì vậy, khi trưởng thành, cô quyết định gầy dựng mong ước thuở nhỏ và có bốn đứa con xinh xắn, khỏe mạnh. Cô và chồng, năm 2019, quyết định sinh thêm em bé.
Bước sang tuổi ba mươi, Thomas gặp khó khăn trong việc mang thai. Cô có hai lần mang thai ngoài tử cung, dẫn tới phải cắt bỏ ống dẫn trứng. Và mặc dù họ không được bảo hiểm trả những chi phí họ phải chịu, họ vẫn quyết định thụ tinh trong ống nghiệm – IVF.

Các bác sĩ gây mê cho Thomas, đưa hai quả trứng vào cơ thể cô và cho cô về nhà kèm toa thuốc, trong đó có loại thuốc đánh lừa cơ thể sản xuất đủ hormone nhằm khởi động quá trình mang thai.
“Người ta sẽ phải làm cơ thể nghĩ rằng nó đang có thai,” Thomas nói với Đài 8 News Now. “Chúng tôi đang dùng rất nhiều viên uống bổ trợ làm cho cơ thể nghĩ rằng nó đang mang thai.”
Trong những lần trước đây, Thomas chích một mũi vào mông nhằm kích hoạt loại hormone đó bên trong cơ thể, nhưng việc tự chích thuốc khá là gay go về tinh thần cho cô, nên cô muốn cho “bờ mông được nghỉ ngơi,” cô nói.
Bác sĩ kê toa thuộc đặt vào âm đạo thay cho thuốc tiêm. Thomas tới chi nhánh CVS tại đường W. Craig Road và Camino Al Norte ở miền Bắc Las Vegas. Cô dùng hai liều theo toa và cảm nhận có điều gì đó không ổn.
“Tôi bắt đầu bị đau bụng dưới rất nhiều,” Thomas nói.
Không lạ lẫm với tiến trình thụ tinh trong ống nghiệm, cô biết trước sẽ bị đau, nhưng cơn đau này không như đã lường trước.
“Lần này tôi bị đau nặng hơn tôi tưởng,” cô nói. “Nó rất là đau. Phải nói là đau vô cùng.”
Thomas kiểm tra lọ thuốc, tra cứu tên thuốc trên nhãn và kết quả tìm kiếm trên mạng làm cô đau buồn hàng năm trời.
“Điều đầu tiên tôi đọc được là nó được dùng cho phá thai,” Thomas nói.
Các tài liệu Đài 8 News Now thu được, chỉ ra cách thức hai kỹ thuật viên và hai dược sĩ mắc một loạt sai sót dẫn tới kê nhầm thuốc cho Thomas, về căn bản, làm cô phải chấm dứt thai kỳ vừa chớm nở ngay tức khắc.
Trong các sai sót, những tài liệu đó cho thấy có một kỹ thuật viên – nhầm tưởng rằng cô biết tên thuốc gốc của nhãn hiệu được bác sĩ kê toa – dẫn tới nhập sai tên vào đơn thuốc. Một dược sĩ không nhận ra chi tiết sai phạm và một dược sĩ khác cũng không dặn dò Thomas khi cô tới nhận thuốc.
Thomas nộp đơn khiếu nại lên Hội Đồng Dược Khoa Tiểu Bang Nevada, cuộc họp diễn ra hồi Tháng Chín. Sau khi cô đưa ra lời khai nhói lòng về những điều kinh hoàng đã trải qua, hai dược sĩ bị phạt và bị rút giấy phép hành nghề tạm thời. Nếu cả hai dược sĩ muốn thoát án kỷ luật trong 12 tháng tới, họ phải nộp phạt và học thêm một số lớp bổ túc nghề nghiệp, giấy phép sẽ được phục hồi, theo hồ sơ của hội đồng dược khoa.
Dược phòng CVS trả lời chất vấn từ 8 News Now trong một lá thư:
“Chúng tôi đã gửi lời xin lỗi bệnh nhân về sự việc xảy ra vào năm 2019 và hợp tác với Hội Đồng Dược Khoa Nevada. Sức khỏe và hạnh phúc của bệnh nhân là ưu tiên hàng đầu và chúng tôi có sẵn các chính sách và lộ trình toàn diện hỗ trợ an toàn khi kê toa. Sai sót là rất hiếm, nhưng nếu xảy ra, chúng tôi sẽ thực hiện các bước rút kinh nghiệm nhằm cải thiện phẩm chất và an toàn cho bệnh nhân.”
Hội đồng dược khoa phạt CVS số tiền tối đa theo luật định – $10,000 – vì trách nhiệm pháp lý gián tiếp cho sai sót của dược sĩ.
Nhưng lời xin lỗi không xóa nhòa nỗi đau mà Thomas gánh chịu tận bốn năm sau đó. (TTHN)















































































