MARSEILLE, Pháp (NV) – Trong chuyến viếng thăm thành phố Marseille thuộc miền Nam nước Pháp, Đức Giáo Hoàng Phanxicô kêu gọi các nước Âu Châu khoan dung hơn với di dân.
Hôm Thứ Bảy, 23 Tháng Chín, phát biểu tại buổi gặp gỡ của các đức giám mục và giới trẻ đến từ các quốc gia Địa Trung Hải, Đức Thánh Cha nói “những người liều mình giữa đại dương sẽ không xâm lược.”
Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron nằm trong số khán giả tham dự.

Buổi gặp gỡ diễn ra khi cuộc tranh luận về di cư lại được khơi dậy do nhiều di dân xuất hiện trên đảo Lampedusa của Ý vào tuần trước.
Bộ Trưởng Nội Vụ Pháp Gerald Darmanin, nghênh đón Đức Thánh Cha khi ngài đến Marseille hôm Thứ Sáu, nói rằng Pháp sẽ không chào đón bất kỳ di dân nào đến từ Lampedusa.
Khoảng 8,500 người đã tới Lampedusa trên 199 chiếc thuyền từ Thứ Hai tới Thứ Tư tuần trước, theo Tổ Chức Di Cư Quốc Tế trực thuộc Liên Hiệp Quốc.
Hôm Thứ Bảy, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng di cư không phải là vấn đề cấp bách, mà là “một thực tế của thời đại, một tiến trình bao gồm ba lục địa xung quanh Địa Trung Hải và phải được coi sóc bằng tầm nhìn khôn ngoan, gồm có cách ứng đối của Âu Châu.”
Đức Thánh Cha cũng kêu gọi “tạo thêm nhiều cánh cổng hợp pháp và thường xuyên” cho di dân, đặc biệt là những người chạy trốn khỏi chiến tranh, đói nghèo, thay vì “bảo vệ hạnh phúc của chính mình.”
Lời của Đức Giáo Hoàng lặp lại thông điệp của ngài hôm Thứ Sáu rằng nhiệm vụ của nhân loại là giải cứu di dân đang liều mạng vượt Địa Trung Hải.
Vị chức sắc 86 tuổi cảnh cáo các chính phủ chống lại “sự dửng dưng cuồng tín” và “tê liệt vì sợ hãi,” nói rằng “phải cứu những người đang vùng vẫy giữa sóng cả đại dương”.
Hàng nghìn người xếp hàng trên đường phố Marseille chiêm ngưỡng dung nhan Đức Thánh Cha.
Tông vụ chính thức của Đức Giáo Hoàng tại Marseille là tham gia phiên bế mạc của sinh hoạt Hội Luận Địa Trung Hải, đề cập tới di cư, cũng như bất bình đẳng kinh tế và biến đổi khí hậu.
Chuyến tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô đánh dấu chuyến viếng thăm đầu tiên của một vị giáo hoàng tới Marseille, thành phố lớn thứ hai của Pháp, trong 500 năm.
Ngài tham dự buổi hội kiến với Tổng Thống Macron và cử hành Thánh Lễ tại vận động trường Velodrome trước khi quay về Rome cũng trong ngày Thứ Bảy. (TTHN)

















































































