Thursday, April 25, 2024

H-Capita là thuốc ung thư giả ‘cả nội dung lẫn hình thức’

HÀ NỘI (NV) – Trái với quan điểm của Bộ Y Tế, các chuyên gia cho rằng công ty VN Pharma đã nhập cảng thuốc trị ung thư H-Capita là “thuốc giả” để kiếm tiền, không phải là thuốc “kém chất lượng.”

Các tờ báo Tuổi Trẻ, Dân Trí và Ðất Việt hôm Thứ Hai, 4 Tháng Chín 2017 thuật lời ông Trần Hùng, phó Chánh Văn Phòng Thường Trực Ban Chỉ Ðạo Quốc Gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ Ðạo 389 Quốc Gia) cả quyết thuốc trị ung thư H-Capita là hàng giả “cả nội dung lẫn hình thức.”

Ngày 25 Tháng Tám 2017, tòa án ở Sài Gòn sau năm ngày xét xử đã kêu án Nguyễn Minh Hùng (cựu chủ tịch công ty dược VN Pharma); Võ Mạnh Cường (giám đốc công ty hàng hải quốc tế H&C) cùng mức án 12 năm tù về tội “Buôn lậu.” Còn 7 bị cáo khác nguyên là lãnh đạo VN Pharma và các công ty dược bị phạt từ 2 năm tù (cho hưởng án treo) đến 5 năm tù về các tội buôn lậu hoặc làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức.

Vụ án được dư luận chú ý đặc biệt vì công ty dược phẩm VN Pharma, tuy là một công ty nhỏ, vốn nhỏ tuy mới được thành lập không bao lâu, nhưng lại trúng thầu những lô thuốc lớn trị giá cả ngàn tỉ đồng cho nhiều bệnh viện lớn nhỏ cả nước.

“Nói ngắn gọn H-Capita là hàng giả, thuốc giả và cần được xử lý đúng tội danh buôn bán hàng giả và yếu tố nghiêm trọng đó là thuốc chữa bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng con người. Ðây là tội ác,” ông Trần Hùng được thuật lời trên tờ Dân Trí.

Tờ Ðất Việt thuật lời một số chuyên viên trong nước trong đó có ông Phạm Gia Khải, nguyên viện trưởng Viện Tim Mạch Quốc Gia cũng khẳng định H-Capital là thuốc giả.

Theo ông Khải, 3 nguyên nhân được dùng để minh chứng thuốc H-Capita là thuốc giả là “thứ nhất xuất xứ công ty đó không phải ở Canada (giả); thứ hai là giấy tờ giả, con dấu giả; thứ 3, thuốc đó không được dùng cho người.” Bởi vậy “Nếu đã là thuốc thì giấy tờ phải hợp lệ. Nếu thuốc thật thì làm sao phải làm giấy tờ giả?”

Hồi năm 2014, ông Hùng và các đồng phạm liên quan đã bị khởi tố sau khi cuộc điều tra cho thấy công ty VN pharma đã làm giả mạo các loại giấy tờ liên quan đến nhập cảng một số lô thuốc trong đó có thuốc trị ung thư H-Capita từ một nước khác, không phải xuất xứ từ Canada như khai báo, cho dù là xuất xứ Canada cũng là địa chỉ ma.

Khi các phiên xử diễn ra được tường thuật trên báo, nhiều người đã ngạc nhiên khi thấy cái thứ thuốc H-Capita rõ ràng là thuốc giả, lừa người có nhu cầu đối phó với bệnh ung thư nhưng tòa án lại xử những ông bà nói trên về tội “buôn lậu” (theo điều 153), một tội danh nhẹ hơn tội buôn thuốc giả có thể bị kết án đến tử hình (điều 157 Luật Hình Sự CSVN).

Biện minh cho bản án, bà Nguyễn Thị Kim Tiến, bộ trưởng Y Tế CSVN, nói bản án “đúng người, đúng tội.” Cả ông Thứ Trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Việt Tiến, cũng “khẳng định thuốc H-Capita không phải là thuốc giả.”

Một số tờ báo bới móc ra cho hay, em chồng bà bộ trưởng Y Tế là ông Hoàng Quốc Dũng từng là phó giám đốc của VN Pharma. Dư luận nghi ngờ chủ nhân VN Pharma đã sử dụng mối quan hệ gia đình của ông Dũng “đi cửa sau” để có thể được cấp giấy phép nhập cảng trót lọt dễ dàng thuốc giả và chiếm được những hợp đồng cung cấp thuốc rất lớn mà những đại gia trong ngành dược đều “thèm thuồng.”

Bà Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến ngày 28 Tháng Tám từng nói trên mặt báo là “tôi đã bị bịa đặt, vu khống, dựng chuyện” và “trong gia đình tôi không ai tham gia vào công ty này cả.” Sau đó, thấy dư luận vẫn tiếp tục “ném đá,” ngày 30 Tháng Tám, báo Pháp Luật ở Sài Gòn thuật lời giải thích của bà. Trước đó bà có nói gia đình không liên quan đến hoạt động của công ty VN Pharma vì thực tế “luật phòng, chống tham nhũng không cấm em chồng tham gia công ty thuộc lĩnh vực có người thân quản lý nên việc này là không vi phạm. Theo luật thì em chồng tham gia công ty nào đó là quyền cá nhân…”

Hiện Viện Kiểm Sát cấp cao đã rút hồ sơ từ Viện Kiểm Sát ở Sài Gòn để “nghiên cứu thêm” trong khi tòa án xử nhóm VN Pharma chỉ đề nghị “làm rõ” số tiền 7.5 tỉ đồng được mô tả là chi “hoa hồng” cho các bác sĩ để kê toa cho bệnh nhân mua thuốc H-Capita. (TN)

MỚI CẬP NHẬT