Hít phải thán khí từ đá khô trong quan tài, 4 người Nhật chết

CHIYODA-KU, Nhật Bản (NV) – Ít nhất bốn người tại Nhật Bản đã chết vì hít phải khí carbon dioxide từ đá khô dùng để bảo tồn thi thể trong quan tài, khiến một số cơ quan phải đưa ra cảnh cáo hôm Thứ Năm, 21 Tháng Chín: Đừng đứng quá gần quan tài mở nắp quá lâu.

Tờ Yomiuri Shimbun đưa tin, những người thiệt mạng được cho là đứng quá lâu bên cạnh quan tài chứa hài cốt thân nhân. Họ trong độ tuổi từ 40 đến 70.

Nguồn tin chỉ ra rằng những cái chết xảy ra trong các ngôi nhà ở Aomori năm 2018 và ở Okinawa năm 2020, cũng như các cơ sở tang lễ ở Miyagi và Miyazaki năm 2021.

Thán khí carbon dioxide bốc lên từ đá khô. (Hình minh họa: Cottonbro Studio/Pexels)

Nhật báo Mainichi Shimbun, trích dẫn Cơ Quan Quản Lý Các Vấn Đề Người Tiêu Thụ Nhật Bản (CAA), cho biết trong mỗi trường hợp, các nạn nhân được tìm thấy chết gần quan tài mở nắp.

Những vụ này được đưa ra công luận khi cơ quan giám sát người tiêu thụ Nhật Bản và Khối Các Giám Đốc Nhà Tang Lễ Toàn Nhật Bản (Zensoren), trụ sở đặt tại Tokyo, hôm Thứ Năm tìm cách cải thiện hệ thống đối lưu không khí trong các dịch vụ tang lễ.

Đá khô là dạng rắn của carbon dioxide, hoặc CO2.

Trong điều kiện điển hình, CO2 là khí không màu, không mùi, chiếm khoảng 0.03 phần trăm không khí.

Nồng độ vượt quá 3 tới 4 phần trăm có thể dẫn tới các triệu chứng như đau đầu và chóng mặt. Ở ngưỡng 10 phần trăm, nó có thể giảm thị lực, gây ù tai và tử vong chỉ trong một phút.

Theo nghiên cứu của CAA và các cơ quan khác, nồng độ CO2 trong quan tài kín có thể lên tới 90%. Khi nắp quan tài mở ra, CO2 có thể duy trì ở mức cao khoảng 30% trong 50 phút.

Giáo Sư Taro Mizutani, đại học Tsukuba University, và hiện là giám đốc điều hành Trung Tâm Y Tế Ibaraki Western giải thích, vì carbon dioxide đậm đặc hơn không khí nên dễ lắng xuống.

“Ngay cả khi mở nắp quan tài, trong không gian hẹp như bên trong, vẫn có nguy cơ tích tụ CO2. Khi đứng gần quan tài, đặc biệt nếu dùng nhiều đá khô, có thể làm người ta bị ngộ độc CO2,” ông nói với Yomiuri Shimbun.

Zensoren cho biết khối lượng đá khô dùng để bảo tồn thi thể nên được điều chỉnh dựa trên kích cỡ thi thể và thời gian bảo tồn.

Cơ quan này yêu cầu các thành viên kiểm tra mọi trường hợp tử vong liên quan tới đá khô rồi cố vấn cho những người tổ chức tang lễ về những rủi ro có thể xảy ra.

CAA khuyến cáo những người từ biệt người đã khuất không nên đưa mặt tới gần quan tài trong thời gian dài và nên giữ cho phòng ốc thoáng khí. (TTHN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT