Thursday, March 28, 2024

Kẻ lao xe vào Charlottesville từng đánh mẹ, ‘mê’ Hitler

CHARLOTTESVILLE, Virginia (AP) – Người tài xế bị truy tố tội giết chết một phụ nữ tại cuộc mít tinh của nhóm da trắng cực đoan ở Charlottesville, trước đây đã từng bị truy tố tội đánh đập và dùng dao đe dọa mẹ của đương sự.

Bà Samantha Bloom, người bị phế tật phải ngồi xe lăn, không ngừng gọi cảnh sát trong hai năm 2010 và 2011 về người con trai bà là James Alex Fields Jr., 20 tuổi, cho họ hay rằng con bà đang dùng thuốc để chế ngự bớt tính khí hung hăng của con.

Tài liệu cho thấy đương sự từng bị bắt và giam tại trung tâm dành cho vị thành niên sau khi người mẹ báo cáo hồi năm 2011 rằng đương sự đứng sau lưng bà, tay vung con dao dài 12 inch.

Trong một sự kiện khác xảy ra vào năm 2010, bà Bloom nói con trai bà đánh vào đầu bà rồi khóa bà trong phòng tắm, vì bà bảo đương sự phải ngưng chơi trò chơi điện tử.

Một thầy giáo cũ của đương sự miêu tả Fields là người ngưỡng mộ nhà độc tài Adolf Hitler và Đức Quốc Xã.

Bạn học cũ của Fields kể rằng, trong một chuyến nhà trường tổ chức đi du ngoạn ở Âu Châu vào năm 2015, Fields không chịu nổi nước Pháp và nói chỉ tiếp tục với chuyến đi nếu được sang viếng thăm “quê cha” nước Đức.

Cựu học sinh Keegan McGrath, nay 18 tuổi, nói: “Cậu ấy coi người Pháp trình độ thấp hơn chúng ta, hạ cấp hơn chúng ta.”

Nghi can Fields bị truy tố tội sát nhân cấp độ hai vì bị cáo buộc đã dùng xe hơi đâm vào đám đông đang tuần hành phản đối cuộc mít tinh của nhóm kỳ thị cực đoan vào hôm Thứ Bảy, gây thiệt mạng cho cô Heather Heyer, 32 tuổi.

Một chánh án hôm Thứ Hai từ chối, không cho phép nghi can được đóng tiền tại ngoại để được về nhà chờ ngày ra trình diện tòa.

Đương sự được chỉ định một luật sư địa phương để biện hộ và ngày trình diện tòa được định vào ngày 25 Tháng Tám. (TP)

Tượng người lính Confederate bị đập sập ở North Carolina

MỚI CẬP NHẬT