Mỹ và Israel ‘phản cờ,’ thỏa thuận ngừng bắn như ‘chỉ mành treo chuông’

TEHRAN, Iran (NV) – Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời của Mỹ-Iran càng thêm nguy cơ đổ vỡ khi Israel tăng cường oanh tạc vào Beirut, thủ đô và thành phố lớn nhất của Lebanon, vào sáng Thứ Năm, 9 Tháng Tư, theo AP.

Thủ Tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố trên nền tảng X (Twitter) rằng Israel sẽ tiếp tục tấn công Hezbollah “bất cứ nơi nào cần thiết.”

Các nhân viên cứu hộ đã tìm kiếm những người sống sót dưới đống đổ nát của các tòa nhà bị Israel phá hủy tại Beirut ngày 9 Tháng Tư. (Hình: Ibrahim AMRO / AFP via Getty Images)

Vào sáng sớm Thứ Năm, còi báo động đã vang lên tại một số cộng đồng của Israel dọc theo biên giới phía Bắc giáp với Lebanon, gần thành phố Kiryat Shmona, nơi liên tục trở thành mục tiêu trong suốt cuộc chiến bởi các đợt tấn công tên lửa từ lực lượng dân quân Hezbollah do Iran hậu thuẫn.

Phía Israel cho biết hôm Thứ Năm, Tehran tiếp tục siết chặt eo biển Hormuz, cùng sự bất định về khả năng các cuộc đàm phán hòa bình theo kế hoạch có thể tìm được tiếng nói chung hay không, theo AP loan tin. Các hãng thông tấn bán chính thức tại Iran đưa tin rằng lực lượng nước này đã rải thủy lôi tại eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy huyết mạch cho hoạt động vận chuyển dầu mỏ mà Tehran đã phong tỏa.

Chủ tịch Quốc Hội Iran, ông Mohammad Bagher Qalibaf, cảnh báo trên nền tảng X (Twitter) rằng việc Israel tiếp tục tấn công nhóm phiến quân Hezbollah do Iran hậu thuẫn tại Lebanon sẽ phải gánh chịu “những cái giá rõ ràng và những phản ứng MẠNH MẼ.”

Hôm Thứ Tư, mặc dù Mỹ và Iran đã chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời hai tuần, mỏ ra một đàm phán hòa bình toàn diện, Israel đã oanh kích xuống Beirut khiến ngày hôm đó trở thành ngày đẫm máu nhất tại Lebanon kể từ khi cuộc chiến bùng nổ vào ngày 28 Tháng Hai.

Để đáp trả, Iran đã ngừng cho tàu dầu đi qua eo biển Hormuz, thông tấn xã bán chính thức Fars của Iran loan tin, theo CNN hôm Thứ Tư, 8 Tháng Tư.

Tin từ CNN cho biết, Pakistan, quốc gia soạn thảo thoả thuận ngừng bắn, đã lên án vụ tấn công này. Chính quyền Pakistan khẳng định rằng Lebanon nằm trong phạm vi thỏa thuận ngừng bắn mà nước này đã giúp làm trung gian giữa Hoa Kỳ, Israel và Iran.

Tuy nhiên, chính quyền Tổng Thống Trump và cả Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu lại tuyên bố rằng lệnh ngừng bắn này không áp dụng đối với các chiến dịch nhằm vào Hezbollah tại Lebanon.

Trump nói dối khi tuyên bố ‘Lebanon không nằm trong phạm vi thỏa thuận’

Tuy nhiên, đó là lời nói dối.

Bản tin từ The New York Times hôm Thứ Tư, 8 Tháng Tư, đã tiết lộ “Tòa Bạch Ốc đã biết trước nội dung ngừng bắn tạm thời đăng trên X trước khi nó được tuyên bố.”

Nội dung này do chính Thủ Tướng Pakistan, ông Shehbaz Sharif, đăng tải. Trong đó nêu rõ rằng Lebanon là một phần của thỏa thuận ngừng bắn.

Nội dung do chính Thủ Tướng Pakistan, ông Shehbaz Sharif, đăng trên nền tảng X. Trong đó nêu rõ rằng Lebanon là một phần của thỏa thuận ngừng bắn. (Hình: Chụp màn hình mạng xã hội X của ông Sharif)

“Tôi hân hạnh thông báo rằng Cộng Hòa Hồi Giáo Iran và Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, cùng với các đồng minh của họ, đã đồng ý về một lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại mọi nơi – bao gồm cả Lebanon và các địa điểm khác – CÓ HIỆU LỰC NGAY LẬP TỨC” – một phần trong bài đăng của ông Sharif cho biết.

Tuy nhiên, sau khi Israel ném bom Lebanon ngày Thứ Tư, chính quyền Trump đã rút lại lập trường, khẳng định Lebanon không nằm trong thỏa thuận.

Tổng Thống Trump cho biết ông kỳ vọng Iran sẽ tuân thủ các điều khoản mà ông khẳng định đã cùng đồng ý về một lệnh ngừng bắn, trước khi các cuộc đàm phán dự trù ​​diễn ra vào cuối tuần này. Đồng thời, ông Trump cảnh báo Hoa Kỳ sẽ đáp trả Iran dữ dội hơn trước đây nếu nước này không tuân thủ thỏa thuận.

Ngược lại, phía Iran cáo buộc Hoa Kỳ đang vi phạm thỏa thuận khi cho phép Israel tiếp tục cuộc chiến chống lại Hezbollah tại Lebanon.

Ông Netanyahu cho biết Israel sẽ tiếp tục tấn công Hezbollah “với sức mạnh, sự chính xác và quyết tâm.”

Bộ Y Tế Lebanon cho biết ít nhất 203 người đã thiệt mạng và hơn 1,000 người bị thương trong ngày Thứ Tư, do các cuộc tấn công của Israel tại trung tâm Beirut và nhiều nơi khác trên lãnh thổ Lebanon.

Phía Israel khẳng định các cuộc tấn công này nhằm vào Hezbollah, lực lượng đã tham chiến để hỗ trợ Tehran.

Hôm Thứ Năm, Liên Minh Châu Âu tham gia vào làn sóng kêu gọi khắp quốc tế đưa Lebanon vào thỏa thuận ngừng bắn giữa Hoa Kỳ và Iran.

Bà Kaja Kallas, nhà ngoại giao hàng đầu của khối, đã lên án các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Lebanon và tuyên bố rằng: “Quyền tự vệ của Israel không thể biện minh cho việc gây ra sự tàn phá to lớn đến mức như vậy.” (K.L)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT