Truy tìm nam Việt kiều Úc với cáo buộc giết người tại Sài Gòn

TÂY NINH, Việt Nam (NV) – Công An Phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh phát đi thông báo truy tìm hai nam công dân Úc, trong đó có một Việt kiều Úc với cáo buộc là nghi can giết người tại Sài Gòn.

Theo báo Tuổi Trẻ hôm 22 Tháng Năm, danh tính của hai nghi can là Lang Kenny Trong Minh Do, 36 tuổi, Việt kiều Úc và White Justin John, 39 tuổi, quốc tịch Úc.

Nghi can Lang Kenny Trong Minh Do (phải) và đồng phạm. (Hình: Công An Tây Ninh)

Sau khi gây án tại Sài Gòn, hai nam nghi can đón taxi đến khu vực siêu thị Co.opmart Trảng Bàng rồi xuống xe, không rõ đi đâu.

Nhà chức trách khuyến cáo, đây là hai nghi can “rất nguy hiểm,” do vậy khi phát giác, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để “nhận được sự hướng dẫn kịp thời.”

Chi tiết về vụ án mạng tại Sài Gòn chưa được công bố.

Trước vụ này, hồi giữa Tháng Ba, ông Lư Đức Trung, 45 tuổi, bị FBI đưa vào danh sách “10 kẻ tại đào bị truy nã hàng đầu” (Ten Most Wanted Fugitive List) với số tiền thưởng cho ai bắt hoặc chỉ điểm để bắt người này lên đến $1 triệu, theo thông báo của cơ quan công lực liên bang Hoa Kỳ.

Ông Trung là thường trú nhân Hoa Kỳ, và FBI tin rằng ông bỏ trốn khỏi Mỹ và đang cư trú ở Việt Nam.

Nghi can gốc Việt này bị tố cáo phạm tội hình sự rùng rợn ở Philadelphia hơn chục năm về trước, bao gồm tra tấn, bắt cóc, và giết hai anh em Vũ Huỳnh và Việt Huỳnh trong một đường dây buôn bán ma túy hồi Tháng Tám, 2014.

Nghi can cũng bị cáo buộc tham gia tra tấn và tìm cách giết nạn nhân thứ ba, tên là Sonny – bạn của hai anh em họ Huỳnh và cũng là người buôn bán ma túy – nhưng sau đó cung cấp lời khai với giới điều tra. Người tên Sonny này may mắn sống sót trong án mạng.

“Đưa ông Trung vào danh sách ‘10 kẻ tại đào bị truy nã hàng đầu’ cho thấy sự nghiêm trọng của tội ác mà ông phạm phải, cũng như quyết tâm của chúng tôi phải bắt ông bằng được để đưa ra công lý,” ông Wayne Jacobs, nhân viên FBI ở Philadelphia, được trích lời nói.

“FBI và các cơ quan đối tác sẽ tiếp tục tận dụng mọi phương tiện – cả ở Mỹ lẫn ngoại quốc – để truy tìm và bắt nghi can. Cho dù thời gian qua lâu bao nhiêu hoặc đang trốn ở đâu, ông Trung vẫn bị FBI tiếp tục truy lùng cho tới khi ông bị bắt.”

Hai nam nghi can mất dấu tại siêu thị Co.opmart Trảng Bàng. (Hình: Tây Ninh)

Đây là đường dây buôn bán ma túy lớn, phân phối từ New York đến Philadelphia, theo FBI.

Thời điểm FBI công bố treo thưởng $1 triệu cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ ông Lư Đức Trung, trên mạng xã hội tại Việt Nam có nhiều bàn luận sôi nổi, một số ý kiến hài hước gọi nghi can là “tấm vé số biết đi.”

Tuy vậy, đến nay vẫn chưa rõ tung tích của ông này tại Việt Nam. (N.H.K) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT