Ngân hàng trung ương Ghana bị mất $5 tỷ trong một năm

ACCRA, Ghana (NV) – Nước Ghana, một thời từng được ca ngợi là một trong các quốc gia có các chính sách kinh tế thành công nhất Phi Châu, hiện đang phải đối phó với một cuộc khủng hoảng tài chánh chưa từng có bao giờ.

Trong tuần này, hàng trăm người phản đối đã xuống đường tại thủ đô Accra để yêu cầu vị giám đốc Ngân Hàng Ghana và hai phụ tá cao cấp của ông phải từ chức sau khi có sự thất thoát trên 60 tỷ đồng cedis của Ghana, tương đương $5.2 tỷ, trong năm tài chánh 2022.

Cuộc biểu tình này là do Đảng Nghị Hội Dân Chủ Quốc Gia cầm đầu. Những người biểu tình mặc những bộ đồ màu đỏ, đeo khăn quàng và đội nón bê-rê, vừa giương biểu ngữ vừa hát vang.

Dân chúng Ghana biểu tình phản đối tình trạng kinh tế tồi tệ hôm 3 Tháng Mười, 2023. (Hình: NIPAH DENNIS/AFP/Getty Images)

Một số biểu ngữ có câu: “Hãy ngưng trò cướp của, chúng tôi đang khốn khổ.” Những người biểu tình cáo buộc ngân hàng đã in tiền một cách bất hợp pháp rồi đem cho chính phủ vay, khiến đồng tiền bị mất giá và lạm phát làm tê liệt nền kinh tế.

Dân biểu tình cũng chỉ trích giới lãnh đạo ngân hàng nói trên đã tiêu pha tới $762,000 vào các chuyến du lịch trong nước và ngoại quốc, với mức gia tăng đến 87% so với năm ngoái, rồi còn chi ra tới $250 triệu để xây một tòa nhà làm văn phòng nữa. Phe đối lập cho biết các con số này được ghi lại trong một cuộc thanh tra tài chánh bên trong ngân hàng.

Các đảng viên Nghị Hội Dân Chủ Quốc Gia cũng tố cáo vị thống đốc Ngân Hàng Ghana, Tiến Sĩ Ernest Addison, về chuyện làm việc cẩu thả và quản lý tồi tệ. Và mặc dù trong quá khứ nhà băng này đã phạm lỗi quản lý sơ sót, vụ thâm hụt tiền bạc lớn lao như lần này chưa hề xảy ra bao giờ.

Ngân Hàng Ghana chối bỏ lời buộc tội họ quản lý tồi tệ và biện hộ rằng những mất mát về tài chánh hiện nay là hậu quả tai hại của giá biểu hối đoái khi cao, khi thấp và bởi vì các cơ quan chính phủ vay tiền rồi không chịu hoàn trả lại cho ngân hàng. (TTHN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT