Nguyễn Tấn Dũng ra sách dày 900 trang ‘tâm huyết’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Tấn Dũng, cựu thủ tướng Việt Nam, ra mắt cuốn sách “Đổi Mới, Kiến Tạo, Hội Nhập, Phát Triển” mà ông là tác giả, được in ấn bằng tiền thuế dân.

Báo Tuổi Trẻ hôm 6 Tháng Ba ca tụng cuốn sách của ông Dũng là “900 trang tâm huyết.”
Theo bản tin, cuốn sách do nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật ấn hành, “phản ánh tư duy chiến lược, tầm nhìn toàn diện và kiên định chỉ đạo quyết liệt của ông Nguyễn Tấn Dũng, người đứng đầu chính phủ trong hai nhiệm kỳ, từ năm 2006 đến năm 2016 về đổi mới, kiến tạo, hội nhập và phát triển…”

Ông Nguyễn Tấn Dũng (ngồi), cựu thủ tướng Việt Nam, ký tặng sách cho cán bộ. (Hình: Tuổi Trẻ).

Báo Tuổi Trẻ cũng dẫn lời ông Vũ Trọng Lâm, giám đốc kiêm tổng biên tập nhà xuất bản nêu trên, tâng bốc rằng cuốn sách của ông Dũng “có giá trị lý luận và tổng kết thực tiễn sâu sắc, phản ánh sinh động một giai đoạn phát triển có ý nghĩa đặc biệt trong tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển của Việt Nam.”

Trước ông Nguyễn Tấn Dũng, các giới chức “tứ trụ” tại Việt Nam có tiền lệ ra sách dày hàng trăm trang, sau đó buộc các báo đồng loạt tuyên truyền, ca tụng “trí tuệ” và “tầm nhìn” của tác giả.

Tiêu biểu trong số này là ông Nguyễn Phú Trọng, cố tổng bí thư, được ghi nhận lúc sinh thời cứ một, hai tháng là ra một cuốn sách dày hàng trăm trang, chủ yếu là tập hợp các bài phát biểu của ông ta do trợ lý biên soạn.

Ông Nguyễn Tấn Dũng (trái), nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xuất bản sách lý luận, chính trị.” (Hình: Tuổi Trẻ).

Đáng nói, hồi năm 2019, ông Trọng khiến công luận đàm tiếu khi tự ra sách tâng bốc mình, với tựa đề “Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng Với Tình Cảm Của Nhân Dân Trong Nước và Bạn Bè Quốc Tế.”

Đến khi giành được ghế tổng bí thư, ông Tô Lâm tiếp nối “truyền thống” này khi liên tiếp ra sách dày như người tiền nhiệm.
Hồi năm 2024, khi còn làm chủ tịch nước, ông Tô Lâm được tạp chí Tri Thức (ZNews) ca ngợi ông “là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.”

Điểm chung của hầu hết các cuốn sách của các tác giả nêu trên là được in bằng tiền thuế dân, không bán mà chỉ phát hành nội bộ trong đảng, chính quyền hoặc tặng cho các thư viện địa phương làm tư liệu. (N.H.K) [dt]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT