HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hầu hết các công ty Mỹ sản xuất hàng hóa tại Việt Nam nhiều phần sẽ phải sa thải hàng loạt nhân công vì ảnh hưởng của thuế quan Mỹ nếu bị áp dụng.
Hãng tin Reuters hôm mới đây cho hay như vậy dựa vào cuộc khảo sát của Phòng Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham) sau những tin tức về chính sách mới của tổng thống Donald Trump. Ông đe dọa đánh thuế quan trừng phạt 25% hàng nhập cảng từ các nước thặng dư thương mại quá lớn đối Mỹ.

Theo nguồn tin trên, cuộc khảo sát diễn ra tuần lễ từ mùng 4 đến 11 Tháng Hai vừa qua khi ông Trump loan báo đánh thuế quan 25% vào các loại sắt thép và nhôm nhập cảng từ các nước thuộc nhóm vừa kể,
bên cạnh thuế quan trừng phạt đối với các sản phẩm điện tử bán dẫn, xe hơi và dược phẩm.
“Trong số các hãng Mỹ bị ảnh hưởng, gần hai phần ba nhìn thấy công nhân sẽ bị cho nghỉ việc”. Tổ chức AmCham nói. Cuộc khảo sát dựa vào các trả lời từ hơn 100 công ty Mỹ thành viên của tổ chức AmCham gồm cả những đại công ty như Intel, Nike kinh doanh tại Việt Nam.
Những năm gần đây, Việt Nam được hưởng lợi khi rất nhiều công ty ngoại quốc chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam để tránh cuộc thương chiến giữa Washington và Bắc Kinh sau khi ông Trump ngồi vào Tòa Bạch Ốc nhiệm kỳ đầu.
Sang nhiệm kỳ thứ hai, khi ông Trump loan báo thuế quan trừng phạt chỉ nhắm vào ba đối tác Mexico, Canada và Trung Quốc, giới đầu tư ngoại quốc tại Việt Nam có vẻ vẫn yên tâm. Nhưng với những lời tuyên bố mới của ông khiến các nhà đầu tư ngoại quốc tại Việt Nam không khỏi bồn chồn.
Nhiều phân tích gia thời sự cho rằng Việt Nam cũng nằm trong tầm ngắm của ông Trump với đe dọa thuế quan mới vì Việt nam là đối tác có mức thặng dư mậu dịch với Mỹ lớn hàng thứ tư chỉ sau ba nước kể trên. Các sản phẩm điện tử bán dẫn nhập cảng từ Việt Nam có thể bị ảnh hưởng mạnh mà chúng là một trong những loại hàng điện tử dẫn đầu bán sang Mỹ.
“Nhiều xí nghiệp lo sợ chi phí sản xuất tăng cao vì thuế quan có thể gây trở ngại cho chuỗi cung ứng hàng hóa và buộc họ phải tính toán lại các hoạt động”. AmCham viết trong bản thông cáo báo chí mà họ nói có đến 94% các nhà sản xuất dự đoán bị tác động tiêu cực từ chính sách thương mại mới của chính phủ Trump.

Trong cuộc khảo sát đó, 41% các công ty phản ứng nói họ đang tính chuyển hướng kinh doanh tới các thị trường khác ngoài Mỹ hiện vẫn là thị trường lớn nhất của các loại hàng hóa xuất cảng từ Việt Nam. Theo một cuộc khảo sát của thông tấn Reuters, có gần 9 trong số 10 công ty Nhật Bản cho rằng chính sách thương mại của ông Trump ảnh hưởng xấu đến kinh doanh.
Nhà cầm quyền Hà Nội đang đặt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên cho năm nay để “làm tiền đề” tăng trưởng hai con số cho những năm tiếp theo. Nếu tình thế diễn ra như lo ngại, các mức tăng trưởng như họ ước vọng có thể trở thành thất vọng.(NTB)






















































































