Quát tháo, lăng mạ trẻ em gây hại không thua gì xâm phạm cơ thể

WINGATE, North Carolina (NV) – Nghiên cứu mới cho thấy cha mẹ, thầy cô giáo, huấn luyện viên và những người lớn khác la mắng, chê bai hoặc đe dọa bằng lời nói với trẻ em có thể gây tổn hại cho sự phát triển của các em tương tự như lạm dụng tình dục hoặc thể chất.

Nghiên cứu công bố trên tạp chí chuyên ngành Child Abuse & Neglect, xem xét 166 nghiên cứu trước đó nhằm đưa ra phân tích chi tiết về các tài liệu hiện có liên quan tới đề tài này.

Các tác giả gọi lạm dụng bằng lời nói ở trẻ em cần được coi là một loại ngược đãi riêng biệt để phòng ngừa.

Cha mẹ dắt con đi những bước đầu đời (Hình minh họa: Caleb Oquendo/Pexels)

Ngược đãi trẻ em hiện nay được phân thành bốn loại – lạm dụng thể chất, lạm dụng tình dục, lạm dụng tinh thần, trong đó lạm dụng bằng lời nói là một phần, và bỏ bê – nghiên cứu này đưa ra các chiến lược phòng ngừa và điều trị.

Không giống như các hình thức lạm dụng cảm xúc khác, gồm có thờ ơ, im lặng và chứng kiến bạo lực gia đình, các nhà nghiên cứu phân loại lạm dụng bằng lời nói có tính “hiện hữu” hơn và “cần được đặc biệt chú ý.”

Được ủy thác bởi Words Matter – tổ chức từ thiện Anh Quốc lập ra nhằm cải thiện sức khỏe trẻ em, bằng cách chấm dứt ngược đãi bằng lời – công trình được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại đại học Wingate University tại North Carolina và đại học University College London.

“Lạm dụng bằng lời nói ở trẻ em cần được thừa nhận nằm trong khuôn khổ một hình thức lạm dụng vì những hậu quả tiêu cực kéo dài suốt đời,” Giáo Sư Shanta Dube, tác giả chính của nghiên cứu, đồng giám đốc Chương Trình Cao Học Y Tế Công thuộc đại học Wingate University, cho biết.

Nghiên cứu soi xét tác động của việc quát tháo từ người lớn như cha mẹ, thầy cô giáo và huấn luyện viên, trích dẫn một số bài báo cho thấy tác động lâu dài của việc lạm dụng bằng lời nói ở trẻ em có thể biểu hiện dưới dạng đau khổ, chẳng hạn như trầm cảm và giận dữ bộc phát; các triệu chứng biểu hiện ra bên ngoài, như cấu thành tội ác, sử dụng chất gây nghiện; và các kết quả về sức khỏe thể chất, như béo phì hoặc bệnh về phổi.

Nghiên cứu mới nhất kể trên cho thấy “vòng luẩn quẩn lạm dụng trẻ em có thể đang diễn ra,” vì tỷ lệ lạm dụng cảm xúc ở trẻ em tăng lên còn lạm dụng thể chất và tình dục thì giảm, theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) năm 2014 và bốn bài báo khác được trích dẫn trong công trình nghiên cứu.

Các nhà nghiên cứu kêu gọi “cần có sự nhất quán” trong việc xác định lạm dụng bằng lời nói ở trẻ em để “mức độ phổ biến và tác động của nó có thể được đo lường một cách phù hợp và tạo ra các biện pháp can thiệp.”

Các tài liệu có sẵn trên trang mạng điện tử Words Matter khuyên người lớn tránh mắng mỏ, lăng mạ, hạ nhục khi nói chuyện với trẻ, cũng như suy nghĩ trước khi nói và dành thời gian hàn gắn mối quan hệ với trẻ sau khi bộc phát điều gì đó gây tổn thương.

Tương tự như vậy, nguyên tắc đầu tiên của việc quát tháo là không phê bình, Elizabeth Gershoff, giáo sư phát triển con người và khoa học gia đình tại đại học University of Texas tại Austin và là nhà nghiên cứu phương pháp làm cha mẹ, nói với Đài CNN vào năm 2019. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT