SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hàng chục nghi can Malaysia và Indonesia bị bắt giữ tại Sài Gòn với cáo buộc sử dụng ma túy và liên quan đường dây lừa đảo trực tuyến nhắm vào đồng hương của họ.
Theo báo VnExpress hôm 5 Tháng Sáu, đường dây nêu trên bị vỡ lở khi công an trấn áp một khách sạn tại phường Thủ Đức có nhóm người ngoại quốc gây nghi vấn vì họ thuê phòng dài ngày, chủ yếu sống trong phòng và chỉ ra ngoài vào lúc chiều tối hoặc đêm khuya.

Nhóm nghi can đầu tiên bị bắt giữ là năm người Malaysia cùng tang vật là nhiều tinh thể ma túy và dụng cụ dành để chơi “hàng trắng.”
Khám xét phòng khách sạn, nhà chức trách tịch thu nhiều phông nền, bảng hiệu mô phỏng cảnh sát Malaysia và Indonesia và các kịch bản gọi điện được soạn sẵn.
Bên cạnh đó là nhiều máy điện toán, thiết bị mạng bị vứt bỏ nhằm phi tang.
Các căn phòng này được lắp đặt hệ thống thiết bị điện tử như một tổng đài trực tuyến.
Từ manh mối này, công an ập vào một khách sạn và cơ sở kinh doanh gần đó và bắt giữ thêm 21 nghi can Malaysia và Indonesia.
Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy 18 người trong số này dương tính với chất ma túy.

Trong một vụ tương tự, hồi trung tuần tháng trước, có 96 người Trung Quốc và 30 người Philippines bị bắt giữ trong hai vụ đột kích đường dây lừa đảo trực tuyến đóng chốt tại một số khách sạn, chung cư ở Sài Gòn sau khi bị Cambodia truy quét.
Theo báo Công An Nhân Dân, khi đột kích khách sạn Bảo Ly ở phường Thuận Giao, nhà chức trách phát giác nhóm 85 nghi can thuê nơi này với giá 315 triệu đồng ($11,948) mỗi tháng làm nơi lưu trú và lắp đặt các thiết bị lừa đảo.
17 trong số 85 nghi can Trung Quốc được xác định nhập cảnh lậu vào Việt Nam. Ngay sau khi đến Việt Nam, cả nhóm bị người quản lý tịch thu hết sổ thông hành (passport) và đưa thẳng về khách sạn Bảo Ly.
Nhóm này mang theo hàng trăm máy móc, thiết bị gồm: máy điện toán, iPad và điện thoại di động, được chuyển từ Cambodia sang.
Hai nghi can bị quy kết cầm đầu băng nhóm là vợ chồng ông HG, 37 tuổi, quốc tịch Trung Quốc. Nghi can HG khai rằng mình từng làm quản lý “ký túc xá” cho một công ty lừa đảo trực tuyến đóng tại Cambodia.
Do nhà chức trách nước này đang ráo riết trấn áp tội phạm lừa đảo, nam nghi can được chủ phân công sang Việt Nam thuê địa điểm, tổ chức “ký túc xá” và đặt máy móc tại Sài Gòn, tiếp tục lừa đảo trực tuyến. Cả nhóm bị phát giác trước khi hoàn tất việc lắp đặt thiết bị tại khách sạn Bảo Ly.
Trong một vụ bắt giữ khác, 11 nghi can Trung Quốc khác bị bắt tại một căn hộ ở chung cư Vinhomes Central Park, phường Thạnh Mỹ Tây, Sài Gòn. Tại căn hộ có nhiều máy móc, thiết bị được nối mạng, có biểu hiện hoạt động tội phạm công nghệ cao.
Cùng thời điểm, Công An TP.HCM phát giác một đường dây lừa đảo trực tuyến liên quan nhóm 30 người Philippines tại một khách sạn ở phường Chợ Lớn.
Đa số trong những nghi can này khai rằng họ đã ở Cambodia trước khi sang Việt Nam, số còn lại bay từ Malaysia qua. (N.H.K) [dt]

































































































