SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bị can Nguyễn Minh Thoại, 32 tuổi, cựu điều tra viên Công An Quận 5 trước đây, Sài Gòn, bị truy tố với cáo buộc đòi 150 triệu đồng ($5,693) để “giúp” một bị can được tại ngoại và được trả lại một chiếc xe hơi bị tạm giữ.
Tờ Thanh Niên hôm 3 Tháng Tư đưa tin này nhưng không cho biết liệu bị can Thoại đã bị bắt hay được ưu ái cho tại ngoại do là cán bộ công an. Bản tin cũng không đăng hình nam bị can do các trường hợp cán bộ công an phạm tội được coi là chủ đề “nhạy cảm.”

Theo bản tin, khi còn tại vị, bị can Thoại được phân công giải quyết vụ nghi can Lý Quang Duy bị cáo buộc hành vi “chống người thi hành công vụ” và “sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.”
Hồi Tháng Ba, 2023, bà Trần Thị Điều, vợ nghi can Duy, nhờ một người quen là bị can Trần Bình Thuận, gặp bị can Thoại để xin giúp cho chồng nhẹ tội và cho nhận lại chiếc xe hơi của gia đình đang bị công an tạm giữ.
Tại một quán cà phê gần trụ sở Công An Quận 5, bị can Thuận đặt vấn đề với bị can Thoại và được yêu cầu “lót tay” để nghi can Duy được tại ngoại.
Sau khi “ngã giá,” hai bên đồng ý số tiền cần đưa là 120 triệu đồng ($4,555). Sau đó, bị can Thuận chủ động hứa hẹn đưa thêm 30 triệu đồng ($1,138), nâng tổng số tiền hối lộ lên 150 triệu đồng.
Từ trưa hôm 4 đến chiều 5 Tháng Tư cùng năm, bị can Nguyễn Minh Thoại liên tục gọi điện và nhắn tin qua ứng dụng Zalo để hối thúc bị can Thuận giao tiền.
Trước sự hối thúc của điều tra viên, bị can Trần Bình Thuận bất ngờ “quay xe,” không đến điểm hẹn trao tiền hối lộ mà đến thẳng trụ sở Công An TP.HCM tố cáo bị can Thoại và giao nộp các file ghi âm làm bằng chứng. Khi bị đồng đội triệu tập, bị can Thoại thừa nhận hành vi phạm tội.
Liên quan vụ án, bị can Trần Thị Điều bị truy tố về tội “đưa hối lộ.”
Theo cáo trạng, bà Điều đã bốn lần đưa cho bị can Thuận tổng cộng 405 triệu đồng ($15,373) để nhờ “chạy án.”
Ông Trần Bình Thuận bỏ trốn và đang bị truy nã. (N.H.K) [dt]

















































































