Saturday, April 20, 2024

Tổng tham mưu trưởng bị cấm vào Mỹ, Indonesia đòi giải thích

JAKARTA, Indonesia (AP) – Chính phủ Indonesia hiện đang đòi hỏi phía Mỹ phải giải thích lý do vì sao tham mưu trưởng quân đội quốc gia này bị từ chối không cho vào Mỹ, theo giới hữu trách hôm Chủ Nhật.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Indonesia, Arrmanatha Nasir, cho hay tòa đại sứ của họ ở Washington đã gửi công hàm đến Bộ Ngoại Giao Mỹ.

Nasir nói rằng đại sứ Mỹ ở Jakarta hiện không ở trong nước và phó đại sứ đã được triệu đến để cung cấp thêm tin tức hôm Thứ Hai.

Tham mưu trưởng quân đội Indonesia, Tướng Gatot Nurmantyo, cùng vợ định sẽ rời Indonesia vào tối ngày Thứ Bảy, nhưng được hãng máy bay thông báo ngay trước khi lên đường rằng Quan Thuế Mỹ sẽ từ chối không cho ông nhập cảnh, theo phát ngôn viên quân sự Wuryanto.

Tướng Nurmanyo được Tham Mưu Trưởng Liên Quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford, mời sang tham dự một cuộc hội thảo ở Washington.

Ông Wuryanto cho hay Tướng Nurmantyo, bà vợ và bốn giới chức khác đều có chiếu khán Mỹ và ông Nurmantyo lần sau cùng đến Mỹ là Tháng Hai năm 2016.

Tòa Đại Sứ Mỹ ở Jakarta ngày Chủ Nhật đưa ra bản thông cáo nói rằng Đại Sứ Joseph Donovan đã xin lỗi Ngoại Trưởng Retno Marsudi về việc này.

Phát ngôn viên Nasir cho hay thái độ của phía Indonesia sẽ tùy thuộc vào lời giải thích của phía Mỹ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT