BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Bộ Trưởng Ngoại Giao Trung Quốc Vương Nghị hôm Thứ Sáu, 13 Tháng Mười cảnh cáo “Palestine đang ở trong tình thế nguy kịch” và cuộc xung đột “đã gây ra thương vong nghiêm trọng cho thường dân.”
Trong cuộc họp báo chung với người đứng đầu chính sách đối ngoại Liên Âu Josep Borrell hôm Thứ Sáu, họ Vương nhắc lại rằng Bắc Kinh đứng về phía “công bằng và công lý” trong cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.

Họ Vương cảnh cáo rằng tình hình nhân đạo đối với người Palestine “đang xấu đi rất nhanh,” họ Vương nói rằng Trung Quốc “lên án mọi hành động gây tổn hại cho thường dân và phản đối mọi hành vi vi phạm luật pháp quốc tế.”
Ông cũng liệt kê bốn điểm ưu tiên mà Trung Quốc cho là “cấp bách trước mức độ nghiêm trọng của tình hình.”
Trước tiên, theo họ Vương, cần phải “ngừng chiến càng sớm càng tốt” tránh tình hình ngày càng tồi tệ.
Thứ hai là tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và ngăn chặn thảm kịch bằng cách mở “tuyến đường hỗ trợ và cứu viện nhân đạo càng nhanh càng tốt,” họ Vương nói.
Theo nhà ngoại giao, ưu tiên thứ ba là “các quốc gia liên can” phải “kiềm chế, có quan điểm khách quan và công bằng, nỗ lực giảm leo thang xung đột.”
Ưu tiên thứ tư được họ Vương nói tới là đề nghị “Liên Hiệp Quốc phát huy vai trò” và tạo nên sự đồng thuận quốc tế cũng như “thực thi các biện pháp thực tế” nhằm đạt được ba mục tiêu nêu trên.
Ngoại Trưởng Vương Nghị nói rằng “Trung Quốc đang liên lạc với các bên có liên can” và nói thêm rằng Bắc Kinh “sẽ cung cấp hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho Dải Gaza và Thẩm Quyền Quốc Gia Palestine thông qua Liên Hiệp Quốc.”
Ông cũng nói rằng “sự bất công với Palestine đã kéo dài hơn nửa thế kỷ,” và kêu gọi chấm dứt bằng “giải pháp ‘hai nhà nước’ và Nhà Nước Palestine độc lập,” và cũng nói rằng “Đây là cách giúp Israel và Palestine chung sống trong hòa bình.”
Giải pháp hai nhà nước – một nhà nước Israel bên cạnh một nhà nước Palestine, tồn tại song phương trong hòa bình – là mục tiêu của cộng đồng quốc tế trong nhiều thập niên, kể từ Đề Án Phân Vùng của Liên Hiệp Quốc năm 1947, và nhiều quốc gia cho rằng đó là cách thức duy nhất để chấm dứt xung đột.
Nó sẽ công nhận lằn ranh năm 1967 được gọi là Đường Xanh nhằm phân chia lãnh thổ của người Palestine và Israel, tùy thuộc vào việc hoán đổi đất đai dựa trên các cuộc đàm phán và nó sẽ chi cắt Jerusalem giữa hai quốc gia.
Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu chưa bao giờ là người hết lòng ủng hộ giải pháp hai nhà nước, đưa ra những định nghĩa khác nhau về ý nghĩa của giải pháp đó. Nhưng trong những năm gần đây, ông quyết định với tư tưởng cởi mở với một nhà nước Palestine – miễn là nhà nước này không có quyền lực quân sự hoặc an ninh, một sự dàn xếp không có sự tương đồng giữa các quốc gia có chủ quyền ở thời hiện đại. (TTHN)

















































































