BẮC KINH (NV) – Tư Lệnh Hải Quân Mỹ, Đô Đốc John Richardson, sẽ đến Trung Quốc vào cuối tuần này để gặp người đồng cấp, Ngô Bang Lập, nhằm giảm căng thẳng Biển Đông sau phán quyết của Tòa Trọng Tài Quốc Tế.
Báo Hải Quân Mỹ hôm Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2016 cho hay Đô Đốc John Richardson sẽ tới Trung Quốc vào các ngày 17 đến 20 tháng 7, 2016 để gặp Đô Đốc Ngô Bang Lập, Tư Lệnh Hải Quân Trung Quốc.
Chuyến đi của ông bao gồm cả việc đến Bộ Tư Lệnh Hải Quân Trung Quốc tại Bắc Kinh và đi thăm học viện huấn luyện thủ thủ đoàn tàu ngầm, thăm viếng hàng không mẫu hạm Liêu Ninh đậu tại cảng Thanh Đảo.
“Tôi chờ đợi có dịp đi gặp Đô Đốc Ngô Bang Lập,” Đô Đốc Richardson nói với báo Hải Quân.
“Đây là giai đoạn quan trọng đối với hải quân hai nước và các lực lượng hải quân ở khu vực. Để tìm hiểu lẫn nhau, không có gì thay thế được các cuộc gặp mặt trực tiếp.”
Theo nguồn tin cho biết, chương trình của ông Richardson gồm các cuộc thảo luận về vấn đề Biển Đông, cuộc tập trận Vành Đai Thái Bình Dương (RIMPAC) sắp tổ chức ở Hawaii với sự tham dự của nhiều nước và ở vùng biển phía Nam California, đồng thời với các cơ hội để hải quân hai nước có thể hoạt động chung với nhau.
Đô Đốc Richardson đến Trung Quốc một tuần lễ sau khi Tòa Trọng Tài Quốc Tế phán quyết Trung Quốc không có “quyền lịch sử” trên Biển Đông theo 9 vạch hình “Lưỡi Bò” bị Philippines kiện. Phán quyết của tòa vừa kể không có khả năng buộc nước bị thua kiện thi hành nên Bắc Kinh cho báo chí liên tiếp những lời bình luận hung hăng, đe dọa các nước khác nếu đụng đến cái “quyền lịch sử” của họ.
Phản ứng thách đố một cách cụ thể, Bắc Kinh cho hai máy bay quân sự đáp xuống hai đảo nhân tạo mà họ xây dựng tại Trường Sa. Đồng thời, các tàu hải cảnh và chiến hạm của Trung Quốc đã ngăn chặn tàu đánh cá của Philippines tiến vào khu vực bãi đá ngầm Scarborough Reef, nơi nước này tuyên bố chủ quyền và nằm trong phạm vi 200 dặm đặc quyền kinh tế kể từ đất liền.
Mới đây, báo chí Trung Quốc loan báo họ đã hoàn tất xây dựng hải đăng trên 4 đảo nhân tạo tại Trường Sa và còn đang xây dựng cái khác tại đảo nhân tạo thứ năm.
Trong những lời lẽ thách thức các nước khác sau phán quyết, một bài bình luận trên Tân Hoa Xã đả kích Tòa Trọng Tài Quốc Tế “trong phán quyết về vụ Biển Đông thì chẳng khác gì một tòa án bù nhìn được thiết lập theo sự yêu cầu đơn phương của chính phủ Philippines mà cái gọi là phán quyết không tiêu biểu cho luật pháp quốc tế.”
Bộ Ngoại Giao Trung Quốc hôm Thứ Năm cho Thứ Trưởng Ngoại Giao Lưu Chấn Minh đe dọa rằng nước họ có thể thiết lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Đông “tùy theo mức độ chúng tôi bị đe dọa.”
Sau phán quyết, chính phủ Mỹ đã cử nhiều viên chức cao cấp, gồm cả ngoại trưởng John Kerry, Bộ Trưởng Quốc Phòng Ash Carter cùng nhiều viên chức khác tiếp xúc trực tiếp với các nước liên quan đến vụ kiện cũng như liên quan đến tranh chấp chủ quyền biển đảo trên Biển Đông, kêu gọi bình tĩnh và không nên làm căng thẳng thêm. Chuyến đi của Đô Đốc Richardson đến Trung Quốc cuối tuần này được hiểu nằm trong nhu cầu vừa kể.
Một viên chức Bộ Ngoại Giao Mỹ nói rằng phán quyết của Tòa Trọng Tài nên được dùng như một căn bản để các nước thương thuyết trên nhiều mặt chẳng hạn như hợp tác khai thác tài nguyên thiên nhiên ở khu vực.
Ngày Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2016, Tân Hoa Xã loan báo Trung Quốc đã tổ chức một cuộc diễn tập đối phó tình huống khẩn cấp trên Biển Đông khu vực quần đảo Trường Sa ngày hôm trước, tức Thứ Năm, 14 tháng 7, 2016. Tân Hoa Xã nói cuộc diễn tập sẽ có sự tham dự của 13 tàu và máy bay trực thăng bao gồm cả tìm kiếm cứu nạn, cứu thương và dập lửa trên biển. (TN)


























































