Việt Nam thặng dư thương mại lớn nhất với Mỹ hồi Tháng Giêng

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Việt Nam được ghi nhận đạt thặng dư thương mại lớn nhất với Hoa Kỳ trong Tháng Giêng, vượt qua cả Mexico và Trung Quốc, khi xuất cảng từ Việt Nam tăng mạnh trong khi xuất cảng trực tiếp của Trung Quốc sang Hoa Kỳ giảm.

Theo hãng tin Reuters hôm 13 Tháng Ba, Hà Nội đàm phán một thỏa thuận thương mại với Washington trong nhiều tháng nhưng chưa đạt được thỏa thuận nào đáng kể do thâm hụt thương mại lớn và bất đồng về mức thuế quan mà Mỹ muốn áp đặt lên hàng hóa Việt Nam, một số giới chức am hiểu vấn đề cho biết.

Cảng Hải Phòng, một trong các hải cảng quan trọng của Việt Nam đưa hàng ra ngoại quốc, trong đó có Mỹ. (Hình: Tin Tức).

Tính trong Tháng Giêng, thặng dư thương mại của Việt Nam với Hoa Kỳ đạt $19 tỷ, theo số liệu chính thức của Mỹ vừa được công bố. Đây là mức thặng dư đô la lớn nhất trong số tất cả các đối tác thương mại, tiếp theo là Đài Loan, Mexico và Trung Quốc.

Xuất cảng của Việt Nam sang Mỹ được ghi nhận tăng 53% lên hơn $20 tỷ trong Tháng Giêng so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nhập cảng của Mỹ từ Trung Quốc trong cùng kỳ giảm 46%.

Như vậy, thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ đã vượt qua Trung Quốc kể từ quý hai năm 2025 và chỉ đứng sau Mexico trong ba quý gần đây. Con số này đạt $178 tỷ trong cả năm 2025.

Xuất cảng của Việt Nam sang Mỹ được nhìn thấy tăng đều đặn trong lúc việc Washington áp thuế quan cao hơn đối với hàng hóa Trung Quốc đã làm giảm xuất cảng của Bắc Kinh.

Đáng lưu ý, nhập cảng hàng hóa Trung Quốc của Việt Nam, chủ yếu để tái xuất cảng, đã đạt mức kỷ lục trong Tháng Giêng, theo số liệu của Việt Nam.

Đến nay, chính quyền Trump đã nhiều lần cáo buộc Việt Nam là điểm trung chuyển cho hàng hóa Trung Quốc hướng đến Hoa Kỳ, những mặt hàng này được hưởng mức thuế thấp hơn khi dán nhãn “Made in Vietnam.”

Hàng hóa quá cảnh bất hợp pháp phải chịu thuế quan 40% của Mỹ, nhưng Tòa Bạch Ốc vẫn chưa chỉ ra tiêu chí để xác định những gì có thể bị coi là “quá cảnh bất hợp pháp.”

Tuy nhiên, trong tuần này, Washington đã khởi động các cuộc điều tra mới đối với Việt Nam và một số quốc gia khác về các hành vi thương mại không công bằng có thể xảy ra.

Liên quan vụ này, giới chức Bộ Công Thương Việt Nam cho biết đã nhận được tin tập đoàn thép Hòa Phát và một số doanh nghiệp khác nằm trong danh sách bị Bộ Thương Mại Hoa Kỳ điều tra về cáo buộc bán phá giá đối với sản phẩm thép cốt bê tông nhập cảng.

Theo tạp chí Tri Thức (ZNews) hôm 12 Tháng Ba, Bộ Thương Mại Mỹ đã lựa chọn một doanh nghiệp Việt Nam làm bị đơn bắt buộc.

Trong đó, tổng số công ty liên kết liên quan đến doanh nghiệp này lên tới 10 đơn vị. Những doanh nghiệp được liệt kê trong danh sách bao gồm: Hòa Phát Hải Dương, Hòa Phát Dung Quất, Hòa Phát Hưng Yên…

Ông Tô Lâm (trái), tổng bí thư đảng CSVN, được Tổng Thống Donald Trump tiếp chớp nhoáng tại Nhà Trắng hồi Tháng Giêng. (Hình: Nhân Dân).

Theo kết luận sơ bộ vừa ban hành, mức thuế chống bán phá giá sơ bộ đối với công ty bị đơn bắt buộc và các công ty liên kết là 121.97%, trong khi các công ty còn lại phải chịu mức thuế lên đến 130.77%.

Mức thuế chống bán phá giá sơ bộ đối với hàng hóa xuất cảng của Việt Nam được ghi nhận hiện cao hơn hàng xuất cảng từ Bulgary (52.8%) và Ai Cập (34.2-52.73%), hai nước cùng bị điều tra trong cáo buộc này.

Hồi Tháng Tám năm ngoái, Mỹ áp thuế 20% đối với hàng hóa Việt Nam. Sau khi Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ bác bỏ các mức thuế toàn cầu do Trump áp đặt là bất hợp pháp vào tháng trước, Nhà Trắng áp thuế toàn cầu 10% trong 150 ngày. (N.H.K) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT