Thursday, April 18, 2024

Vợ phó công an xã ở Gia Lai kéo cả nhà đi đánh ghen

GIA LAI (NV) – Vợ phó công an xã Trang, huyện Đắk Đoa đã cùng 5 chị em trong gia đình vây đánh, dùng chân đạp vào vùng kín và cắt tóc “nhân tình của chồng” rất tàn nhẫn.

Báo Người Lao Động loan tin, ngày 15 tháng 8, ông Lê Anh Vũ, trưởng công an xã Trang, cho biết, vụ đánh ghen được tung lên mạng gây xôn xao dư luận, thu hút hơn 1.3 triệu lượt xem và hơn 24,000 lượt chia sẻ, xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng 14 tháng 7. Người cầm đầu chính là bà Nguyễn Thị Kim Phượng (38 tuổi), trú thôn Sơn Yang, xã Trang, vợ ông Phan Minh Tuấn, phó trưởng công an xã Trang.

Nạn nhân là bà L.T.M (37 tuổi), thôn Tân Tiến, xã Trang phải đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Đắk Đoa. Nguyên nhân vụ việc là do ghen tuông.

Tại công an xã Trang, bà Phượng cho biết, qua các tin nhắn, cuộc gọi bà đã phát hiện bà M. có quan hệ bất chính với chồng mình là ông Tuấn, nên đã nhiều lần yêu cầu chấm dứt nhưng bà M. không nghe. Quá tức giận, bà Phượng cùng 4 chị em của mình “ra tay.”

Cũng theo ông Vũ, sau khi xảy ra vụ việc đã tiến hành hòa giải thành công cho các bên. Tuy nhiên, sau khi clip đánh ghen bị phát tán trên mạng xã hội, bà M. lại tiếp tục gửi đơn yêu cầu xử lý nhóm người đánh ghen trên. Nhận thấy vụ việc vượt quá thẩm quyền, công an xã đã báo cáo vụ việc lên công an huyện Đắk Đoa để thụ lý.

Ngày 15 tháng 8, phóng viên báo Người Lao Động đã nhiều lần liên lạc với bà M. qua điện thoại nhưng không nhận được phản hồi.

Trước đó, sáng ngày 13 tháng 8, một tài khoản Facebook đã đăng tải đoạn clip đánh ghen dài hơn 6 phút, quay lại cảnh 5 bà xông vào đánh một bà. Những người này đã liên tục dùng tay, chân đánh, đạp liên tiếp vào người phụ nữ mặc dù người này đã nằm bất động, không kháng cự. Thậm chí, một vài bà trong nhóm đánh ghen đã liên tiếp dùng chân đạp vào vùng kín của nạn nhân. Chưa dừng lại, họ còn dùng kéo cắt tóc mặc cho có sự can ngăn của người dân, khiến cộng đồng mạng bất bình.

Đến khoảng 17 giờ ngày 14 tháng 8, đoạn clip đã thu hút hơn 1.3 triệu lượt xem và hơn 24,000 lượt chia sẻ, chưa tính nhiều tài khoản Facebook khác “ăn theo” thu hút hàng ngàn lượt người xem, chia sẻ. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT