ABUJA, Nigeria (NV) – Bản đồ vòng loại World Cup 2026 khu vực Châu Phi có thể sẽ phải “vẽ lại” sau khi Liên Đoàn Bóng Đá Nigeria khiếu nại lên FIFA vụ chín cầu thủ Congo “đá lậu,” theo Pan Africa Football, ngày 18 Tháng Mười Hai.
Tổng thư ký Liên Đoàn Bóng Đá Nigeria (NFF), Mohammed Sanusi vừa thông báo chính thức việc khiếu nại lên FIFA đội Congo tham dự vòng loại World Cup 2026 khu vực Châu Phi đã sử dụng trái phép chín cầu thủ. Đây là những cầu thủ mà phía Nigeria kết luận rằng đã “đá lậu” trong màu áo đội tuyển Congo trong trận đấu quyết định với chính Nigeria.

Trong số những cầu thủ mà Nigeria chỉ ra có hai cái tên đáng chú ý là trụ cột gồm cầu thủ gốc Anh, Aaron Wan-Bissaka và cầu thủ sinh sống tại Pháp, Arthur Masuaku.
Ông Mohammed Sanusi khẳng định với truyền thông về chín cầu thủ “đá lậu” của Congo đều chưa hoàn tất quy trình chuyển đổi quốc tịch theo quy định của FIFA lẫn luật pháp Congo. Thế nhưng Liên Đoàn Bóng Đá Congo đưa những cầu thủ này vào thi đấu vòng loại World Cup 2026.
Lý do khiến NFF “chiếu tướng” đối thủ Congo, dập tắt cơ hội dự World Cup của Nigeria và giành suất play-off khu vực Châu Phi ở chỗ luật pháp Congo không công nhận hai quốc tịch trong khi chín cầu thủ bị kiện đều còn giữ quốc tịch gốc.
Tổng thư ký NFF, Mohammed Sanusi khẳng định: “Bất kể cầu thủ ngoại quốc nào nhập tịch Congo đều phải chính thức từ bỏ quốc tịch gốc của mình và đó là quy định trong luật pháp Congo. Ngay cả FIFA cũng quy định rằng việc sở hữu sổ thông hành là chưa đủ tư cách hợp lệ của một cầu thủ mà còn phải tuân theo những quy định của nước sở tại và của FIFA. Thế nhưng Congo cố tình bỏ qua điều kiện cần và đủ này.”
Sau đơn khiếu nại của NFF, FIFA vào cuộc điều tra và nếu các sai phạm từ phía Liên Đoàn Bóng Đá Congo đưa các cầu thủ không hợp lệ vào thi đấu thì có thể sẽ bị xử thua các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Châu Phi.
Trước mắt, phía Nigeria yêu cầu được trao lại suất tham dự vòng play-off liên lục địa vốn là vị trí của Congo sau khi thắng Nigeria ở loạt sút luân lưu vào Tháng Mười Một, 2025.
Tại vòng loại World Cup 2022 cũng từng xảy ra vụ kiện như trên khi Liên Đoàn Bóng Đá Chile kiện đội Ecuador đưa cầu thủ không hợp lệ vào thi đấu và FIFA can thiệp bằng hình thức trừ điểm đội Ecuador. Lần này vụ kiện của Nigeria lớn hơn khi phía Congo sử dụng đến chín cầu thủ không hợp lệ.
Việc vẽ lại bản đồ bóng đá ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Châu Phi hoàn toàn có thể xảy ra và tùy theo mức độ mà những đội bị ảnh hưởng có khả năng bị đảo lộn từ những kết quả với đội tuyển Congo.
Lại thêm một bài toán khó cho FIFA. (Yến Nhi)[dt]















































































