ZURICH, Thụy Sĩ (NV) – Chủ Tịch FIFA Gianni Infantino vừa thông báo, chỉ trong 15 ngày mở cổng đăng ký, FIFA nhận tới 150 triệu yêu cầu mua vé World Cup 2026, con số tương đương với “sức chứa” của các kỳ World Cup cộng lại, theo FIFA ngày 30 Tháng Mười Hai.
World Cup 2026 tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico chưa diễn ra nhưng đang phá vỡ nhiều kỷ lục trong lịch sử World Cup từ năm 1930 đến nay.

150 triệu yêu cầu mua vé World Cup 2026 mà FIFA thông báo không phải là số vé bán ra, mà là số lượt yêu cầu, đăng ký và quan tâm trong giai đoạn đầu chỉ sau nửa tháng mở cổng đăng ký. Con số vượt xa mọi nhu cầu trong lịch sử World Cup.
Không phải ngẫu nhiên mà World Cup 2026 sẽ phá vỡ nhiều kỷ lục trong lịch sử World Cup. Đầu tiên là số đội tham dự tăng từ 32 lên 48 đội. Điều này đồng nghĩa với nhiều trận đấu hơn, nhiều quốc gia góp mặt hơn, và quan trọng nhất là nhiều cộng đồng người hâm mộ được “chạm tay” vào World Cup hơn. Kế đến là có ba quốc gia đăng cai, không chỉ ba nền bóng đá lớn ở Bắc Mỹ, mà còn là những thị trường thể thao khổng lồ.
Việc tổ chức trên diện rộng giúp World Cup 2026 “phủ sóng” một không gian địa lý và dân số lớn nhất.
Song song với những nét mới về số lượng và quốc gia đăng cai mở rộng là một thế hệ cầu thủ đang ở đỉnh cao hứa hẹn sự tỏa sáng bên cạnh những siêu sao lớn xác định đây là World Cup cuối cùng với tư cách cầu thủ như Messi, Ronaldo… Chính vì thế, nhiều người hâm mộ hiểu rằng họ không chỉ mua vé xem một trận đấu, mà là mua vé để chứng kiến lịch sử.
Với nhu cầu lớn từ người hâm mộ bóng đá trên toàn cầu, bài toán mà FIFA cho rằng áp lực lớn chính là việc phân bổ vé thế nào cho hợp lý và công bằng.
Không kỳ World Cup nào mà FIFA không bị ca thán, than phiền việc phân bổ vé khiến nảy sinh những tệ nạn như đầu cơ vé chợ đen, khiến giá vé bị đẩy lên mức phi lý. Chính vì thế mà World Cup 2026 đối với FIFA cũng là bài kiểm tra không chỉ về công tác tổ chức thi đấu, mà còn về quản trị, công nghệ…
FIFA nhiều lần khẳng định sẽ ưu tiên các hệ thống đăng ký, bốc thăm và kiểm soát vé điện tử nhằm giảm thiểu gian lận lẫn đầu cơ vé, nhưng với “cơn sốt” lên tới hàng trăm triệu lượt quan tâm, mọi sai sót nhỏ đều có thể trở thành khủng hoảng lớn.

Mỹ từng rất thành công với World Cup 1994 khi là World Cup có số lượng người xem nhiều nhất và thành công nhất trong các kỳ World Cup trước đó. Trong khi Mỹ được trao quyền đăng cai thì nhiều người chỉ trích FIFA rằng tại sao đưa bóng đá đến một quốc gia mà người hâm mộ thờ ơ, bởi bóng đá ở Mỹ xếp sau nhiều môn thể thao khác.
Bây giờ FIFA có cái nhìn khác, nhất là mới năm ngoái Mỹ đăng cai FIFA Club World Cup với 32 đội mạnh nhất thế giới tham dự rất thành công và tạo tiếng vang lớn.
World Cup 2026 còn sáu tháng nữa nhưng cơn sốt vé mà Chủ Tịch FIFA Gianni Infantino lên tiếng, hứa hẹn một kỳ World Cup lịch sử. (Anh Khoa) [dt]















































































