Friday, March 29, 2024

Bác sĩ, luật sư cũng yêu thích đờn ca tài tử

Ngành Mai/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Trong buổi sinh hoạt đờn ca tài tử vào chiều tối Thứ Năm, 5 Tháng Tư, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster, trong số các tài tử giai nhân, có một ca sĩ tài tử mới đến tham gia lần đầu đã gây được sự chú ý của người mộ điệu.

Người đó là Bác Sĩ Lương Quang Thịnh, thuộc Trung Tâm Y Tế Nhơn Hòa, ông ca bài vọng cổ “Võ Đông Sơ,” là bài ca được soạn giả Viễn Châu cho ra đời từ những năm đầu của thập niên 1960.

Nói như vậy để thấy rằng, đờn ca tài tử – môn nhạc nhân gian này không phân biệt sang hèn, bình dân hay trí thức, nam phụ lão ấu ai có tinh thần đến với đờn ca tài tử là được, trước lạ sau quen, rồi dần dần đi đến chỗ thân thiện.

Không phải chỉ ở giới bác sĩ, mà giới luật sư cũng có người hâm mộ đờn ca cổ nhạc. Thời kỳ trước năm 1975 trong buổi lễ mãn khóa của trường luật khoa tổ chức tại nhà hàng Caravelle. Tới phần văn nghệ, các tân luật sư đã không ngờ Luật Sư Nguyễn Tấn Nhì (thuộc lớp đàn anh) đã mang đờn cổ nhạc đến dạo đờn, và các ca sĩ tài tử (cùng đi với ông) cất tiếng ca vọng cổ. Các tân luật sư đã thán phục vị luật sư đàn anh và không ngớt vỗ tay… Dù là giới bình dân hay giới trí thức đều có những người đam mê yêu thích cổ nhạc đờn ca tài tử.

Trở lại bài vọng cổ “Võ Đông Sơ,” mối tình thiên niên vạn kỷ Võ Đông Sơ-Bạch Thu Hà đã in sâu vào lòng khán thính giả, những người yêu thích cổ nhạc hễ nhắc đến hoặc ca lên tình tiết câu chuyện thì ai nghe qua cũng ngậm ngùi thương cảm.

Được nghe lại bài này với giọng ca của Bác Sĩ Lương Quang Thịnh, tôi nhớ thời kỳ trước năm 1975 lúc đi ca tài tử ở Mỹ Hạnh, Đức Hòa, có một nam ca sĩ tài tử vừa hát xong sáu câu vọng cổ Võ Đông Sơ, thì một cô ca sĩ không đợi ai giới thiệu đã cất tiếng vô liền vọng cổ: “Võ Lang ơi! Đôi ngả sâm thương uyên ương rã cánh, thiếp đành cam gãy gánh chung tình…”

Lối ca gây bất ngờ này làm bà con thích thú vỗ tay thật lâu, cô tiếp tục ca đến hết câu 6, và khi song lan gõ hai tiếng báo hiệu, cô ca luôn 8 nhịp chót: “Võ Lang ơi! Thiếp mượn lưỡi báu đao phủi rồi nợ thế, để nơi miền âm cảnh Bạch Thu Hà hội ngộ Võ Đông Sơ.”

Vừa dứt bài ca, cô cầm chiếc muỗng nhôm giơ lên như sắp tự tử. Tức thì anh chàng ca bài “Võ Đông Sơ” khi nãy bước nhanh đến chụp tay cô và cũng vô vọng cổ: “Hãy khoan! Bạch Thu Hà dừng tay lại, Võ Đông Sơ còn sống đây mà sao em vội lìa bỏ dương trần…” Thế là buổi đờn ca lại có thêm những tràng cười vang dội.

Sau đó hỏi ra thì đôi nam nữ ca sĩ tài tử này chỉ mới gặp nhau lần đầu tại đây, chứ trước đó họ chẳng hề quen biết nhau. Nét đặc thù của đờn ca tài tử là ở chỗ đó, một khi tài tử giai nhân đã nhập cuộc rồi thì hầu như quên cả sự đời.

Hiện nay ở trong nước đờn ca tài tử nở rộ ở miền Nam, xã huyện nào cũng có, các địa điểm tập trung thường là các quán mở ra sinh hoạt từ chiều tối đến 10 giờ đêm. Quán chỉ đặc biệt bán cho dân tài tử và người mộ điệu, uống một chai nước ngọt là có thể chọn bàn ngồi nghe suốt buổi. Thông thường hai quán ở gần nhau thì mỗi tuần mở cửa ngày Thứ Hai, Tư, Sáu và quán kia Thứ Ba, Năm, Bảy, Chủ Nhật hai quán chia nhau. Quán mở cửa từ chiều tối đến 10 giờ đêm.

Riêng ở hải ngoại thì chỉ duy nhất một địa điểm hiện nay, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, chưa thấy có dấu hiệu gì sẽ có địa điểm thứ hai, và tại đây sinh hoạt vào mỗi chiều tối Thứ Năm. Vào cửa tự do, và hôm nào cũng có nước uống, bánh ngọt, thỉnh thoảng có cô Hoa mang chè đến múc cho mỗi người một ly cùng ăn vui vẻ. (Ngành Mai)


Ghi danh thi cổ nhạc và sinh hoạt đờn ca tài tử

Kể từ nay đờn ca tài tử hải ngoại họp mặt sinh hoạt hằng tuần lúc 6 giờ chiều Thứ Năm, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.

Địa điểm sinh hoạt đờn ca tài tử cũng là nơi thí sinh ghi danh thi cổ nhạc. Ban tổ chức hân hạnh chào đón thí sinh đến ghi danh, và ca tài tử để tập luyện bài ca dự thi, đồng thời cũng mời tất cả giai nhân tài tử, những người mộ điệu và khán giả.

Ban tổ chức cũng mời tất cả giai nhân tài tử, những ai từng học đờn, học ca cổ nhạc hãy đến tham gia. Những người khi xưa từng đi đờn ca nhưng bỏ lâu quá quên bài ca, xin hãy cứ đến nói lên kỷ niệm của mình đối với đờn ca tài tử. Riêng những người mộ điệu, chỉ muốn nghe đờn ca thì đến với tư cách khán giả.

Vào cửa tự do, miễn phí. Liên lạc trưởng ban tổ chức, ông Lê Quang Thế (714) 454-7851 hoặc ca sĩ Triệu Mỹ Ngân (714) 728-1878.


 

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Những quyền lợi của người có lợi tức thấp khi đến với Southland Integrated” (phần 1)

MỚI CẬP NHẬT