Friday, March 29, 2024

Bản gốc vở ca kịch ‘Vợ và Tình’ của Nguyễn Thành Châu

Ngành Mai

Trong suốt chiều dài lịch sử hơn cả hơn cả trăm năm, môn nhạc đờn ca tài tử và nghệ thuật cải lương đã có “hằng hà sa số” tài liệu nói về môn nhạc này.

Thế nhưng, giờ đây kho tàng văn hóa dân tộc còn lưu trữ được bao nhiêu tài liệu in ấn, đánh máy hoặc viết tay, và hình ảnh có liên quan đến đờn ca tài tử, cổ nhạc, cải lương?

Nếu như những ai còn lưu giữ được tư liệu quí giá này, mà không có dịp trình làng, phổ biến rộng rãi, thì rồi đây theo thời gian sẽ dần dần mai một, thất lạc, mất hết!

Riêng người viết bài này trải qua nhiều năm cố công sưu tầm “văn hóa đồ cổ” nên hiện tại trong thư tịch cổ đã có hàng ngàn tài liệu in ấn đánh máy, hình ảnh thuộc dạng xưa (từ năm 1975 trở về trước). Cũng như còn giữ cả ngàn tờ program (bây giờ gọi là poster) của nhiều tuồng hát và chiếu bóng của nhiều bộ phim Việt, Pháp, Nhật Bản, Ấn Độ, Philippines… và đang được giữ gìn, bảo quản cẩn thận.

Hình chụp trang đầu bản gốc cuốn tuồng “Vợ và Tình” của Nguyễn Thành Châu. Bộ Thông Tin Việt Nam Cộng Hòa đóng dấu kiểm duyệt. (Hình trích trong thư tịch cổ của Ngành Mai)

Kỳ này chúng tôi xin giới thiệu vở ca kịch “Vợ và Tình” của Nguyễn Thành Châu (nghệ sĩ Năm Châu). Đây là vở ca kịch xã hội do ông Năm Châu biên soạn đưa lên sân khấu từ những năm của thập niên 1940. Thời bấy giờ bổn tuồng được viết tay trên tập học trò, và khi trình diễn chỉ viết bằng phấn trên tấm bảng đen dựng trước địa điểm trình diễn, thường là đình làng, nhà lồng chợ. Vậy mà khán giả ùn ùn mua vé đi coi.

Về sau được cải tiến có bài bản hơn, vở hát được giới thiệu với khán giả bằng tờ program in chữ một màu đỏ trên giấy thô sơ (hình bên cạnh). Tháng Sáu, 1951, tuồng được Ban Việt Kịch Năm Châu diễn tại rạp Nguyễn Văn Hảo ở đường Galliéni, Sài Gòn (đường Trần Hưng Đạo sau này). Thời kỳ này tuy rằng chính quyền do thực dân Pháp cai trị nhưng lại không có vấn để kiểm duyệt.

Đến năm 1966, Năm Châu thành lập đoàn Ánh Chiêu Dương, ông muốn đoàn diễn trở lại vở hát “Vợ và Tình,” nhưng thời này tuồng phải qua kiểm duyệt mới được đưa lên sân khấu. Thế là Năm Châu đánh máy vở ca kịch “Vợ và Tình” mang đi kiểm duyệt. Ngày 3 Tháng Mười, 1966, cơ quan kiểm duyệt Bộ Thông Tin đóng dấu và ký tên từng tờ. (Ngành Mai)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT