Friday, March 29, 2024

Bãi rác hôi thối cao như núi nằm chờ chôn

AN GIANG (NV) Bãi rác Tân Châu nằm trong top bảy bãi rác lớn ô nhiễm nặng nhất tỉnh cần chôn lấp khẩn cấp, nhưng lại không được cơ quan chức năng thực hiện vì chờ… “công nghệ?”


Nói với phóng viên báo Tuổi Trẻ, ngày 16 Tháng Sáu, về bãi rác Tân Châu, tỉnh An Giang, bốc mùi hôi thối nồng nặc khắp vùng, ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân sinh sống trong khu vực, ông Lê Bảo Chính, phó phòng tài nguyên môi trường thị xã Tân Châu, thừa nhận: “Bãi rác cao như núi, mỗi ngày có thêm 42 tấn rác mới chưa chôn lấp được vì chờ… công nghệ mới. Mùi hôi thối từ rác bay tứ tung, nước đọng, ao tù ô nhiễm nặng, ảnh hưởng bà con là có.”








Hàng ngày, người dân qua lại tuyến đường huyết mạch này phải bịt kín hết mặt mày và chịu không nổi với mùi hôi thối này. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Theo ông Chính, bãi rác này rộng trên 12,000 mét vuông, do Ban Quản Lý dự án và đầu tư tỉnh giám sát, là bãi rác ô nhiễm nặng nằm trong top bảy bãi rác lớn ô nhiễm nặng nhất tỉnh An Giang cần chôn lấp khẩn cấp đã được Sở Tài Nguyên-Môi Trường đưa vào danh sách.


Trước đó, nhiều gia đình ở khu vực phường Long Phú phản ảnh, bãi rác ô nhiễm nặng làm đảo lộn cuộc sống người dân, nhưng đến nay chính quyền vẫn chưa xử lý, khắc phục hay giảm tải lượng rác.


Nhiều người qua lại trên tuyến đường qua bãi rác dẫn về xã Phú Vĩnh và phường Long Sơn không chịu nổi mùi hôi thối bủa vây và ô nhiễm nên phải tìm hướng đi khác.


“Ðến thời điểm này đã trễ hơn nửa tháng mà chưa đóng lấp vì đang… chờ thiết bị mới. Hằng ngày lượng rác trong thị xã vẫn tiếp tục đổ xuống, không ai xử lý nên mùi hôi thối rất nặng. Bên cạnh bãi rác có mương thoát nước dùng để tưới tiêu nên chất ô nhiễm từ bãi rác đổ ra mương gây thiệt hại cho bà con là có nhưng số lượng không nhiều. Còn mùi hôi thì ảnh hưởng hàng trăm hộ dân trong khu vực mỗi khi có gió. Không thể để như vậy được,” ông Chính nói thêm.


Tuy nhiên theo ông Chính, cái khó hiện tại là nhà máy xử lý rác thải mới do tỉnh dự kiến xây dựng tại huyện Phú Tân cho hai huyện Phú Tân và Tân Châu xử lý rác chung đến giờ vẫn chưa xây nên 42 tấn rác của thị xã thu gom hàng ngày vẫn dồn về. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2016 sẽ đóng lấp bãi rác, nhưng không biết có thể làm được hay không. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT