Friday, April 26, 2024

Bia Budweiser dọn đường vào ‘vương quốc lưu linh’

 



VIỆT NAM (NV) – Hãng bia lớn nhất thế giới Anheuser-Busch InBev của Bỉ cho hay đang xúc tiến kế hoạch xây dựng một nhà máy và sẽ tung thương hiệu Budweiser ra thị trường Việt Nam vào cuối năm 2014.










 Thương hiện bia Budweiser sẽ có mặt tại Việt Nam vào năm 2014. (Hình: MICHAL CIZEK/AFP/Getty Images)


 Báo mạng VNExpress dẫn nguồn tin của Reuters cho biết, những người đứng đầu Anheuser-Busch InBev hiểu rất rõ rằng Việt Nam là một “thị trường tiềm năng” của các nhà sản xuất bia. Họ biết rằng Việt Nam là thị trường tiêu thụ bia lớn nhất và tăng trưởng nhanh nhất châu Á hiện nay.
 
Một phúc trình của Anheuser-Busch InBev còn nói rằng, với dân số 90 triệu người, Việt Nam đang được coi là thị trường tiêu thụ bia hấp dẫn nhất khu vực. Doanh số của ngành sản xuất và phân phối bia tại Việt Nam được tiên đoán tăng liên tiếp và tăng trung bình khoảng 10% một năm, trong suốt giai đoạn từ 2010 cho đến 2020.
 
Tổng giám đốc điều hành Anheuser-Busch InBev, ông Carlos Brito, nói rằng Việt Nam chiếm vị trí thứ hai trong sách lược mở rộng ở Đông Nam Á của họ, sau khi đặt chân đến Trung Quốc. Cũng theo ông, Anheuser-Busch InBev đã có giấy phép sử dụng đất và đang xúc tiến xây dựng một nhà máy sản xuất bia tại Việt Nam. Ông còn tiết lộ rằng, nhờ xâm nhập thị trường Trung Quốc, Brazil và Nga, doanh số của hãng này ở thị trường ngoại quốc đã tăng 6% trong năm 2012.
 
Cũng theo VNExpress, Anheuser-Busch InBev là tổ hợp sản xuất bia lớn nhất thế giới, chiếm 25% thị phần toàn cầu. Anheuser-Busch InBev đặt tổng hành dinh tại Bỉ, hiện có 200 thương hiệu phân phối khắp hành tinh. Trong số này, có 14 thương hiệu mang lại doanh số trên 1 tỉ đô một năm, đứng đầu là Budweiser, Corona, Stella Artois, Beck’s và Brahma.
 
Còn theo thống kê được công bố hồi tháng 10 năm rồi, Việt Nam là quốc gia tiêu thụ bia nhiều nhất Đông Nam Á với 2.6 tỉ lít năm 2011. (PL)

MỚI CẬP NHẬT