ÐỒNG NAI (NV) – Trong vòng vài năm trở lại đây, các vụ ngộ độc rượu làm chết người tại Việt Nam gia tăng dần. Mới đây, hôm 3 tháng 6 tại tỉnh Ðồng Nai có hai người thiệt mạng vì uống phải rượu pha cồn quá liều lượng cho phép.

Ông Lê Tống Nhị Hùng đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện.
(Hình: Báo Thanh Niên)
Hai kẻ xấu số này là ông Ðào Văn Út 48 tuổi và ông Hoàng Sơn Hải 37 tuổi, đều là cư dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Ðồng Nai.
Theo báo Thanh Niên, ông Út và ông Hải trưa ngày 2 tháng 6 nhận lời đến nhà của một người bạn để cùng bốn người khác tham gia cuộc nhậu. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau, ông Hải kêu bị đau ngực, mờ mắt, được người nhà chở đến bệnh viện cứu cấp. Tuy nhiên, người ta không cứu được ông. Theo chẩn đoán của bác sĩ bệnh viện Ðồng Nai, ông Hải chết vì bị ngộ độc rượu.
Ông Út cũng lâm vào tình trạng tương tự và cuối cùng cũng qua đời tại cùng một bệnh viện.
Một “bạn nhậu” trong nhóm này là ông Lê Tống Nhị Hùng hiện đang trong tình trạng nguy kịch, chưa biết sống chết ra sao trong những ngày tới.
Người nhà của các nạn nhân cho biết họ mua rượu ở một tiệm tạp hóa gần nhà cho cuộc “bù khú”.
Trước đó khoảng ba tháng cũng xảy ra một vụ ngộ độc rượu tại huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương làm ba người thiệt mạng. Ba người này gồm các ông: Lê Anh Tuấn 31 tuổi, Châu Anh Trung 41 tuổi và Trần Hữu Ðông 43 tuổi, cư dân tỉnh Bình Dương và Ðồng Nai.
Cuộc điều tra ban đầu cho thấy họ đã uống phải rượu pha cồn methanol quá liều lượng cho phép. Rượu độc vào cơ thể làm ba ông bị suy thận, suy gan dẫn đến tử vong.
Theo báo Thanh Niên, các ông Tuấn, Trung và Ðông cùng với một người nữa là Ngô Hoàng Anh đã chia nhau một lít rượu đế trong một cuộc nhậu diễn ra sáng ngày 23 tháng 1 năm 2012. Ông Tuấn, Trung và Ðông chết sau đó một ngày. Ông Ngô Hoàng Anh thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhờ chỉ “nhấm nháp” cho qua.
Theo báo Tiền Phong, nạn nghiện rượu hiện là nguyên nhân dẫn đến bi kịch của không ít gia đình cư dân Việt Nam. Tại Sài Gòn, đến 99% bệnh nhân và tất cả đều là đàn ông bị rối loạn tâm thần đang được chữa trị tại bệnh viện tâm thần bởi lý do nghiện rượu.
Tỉ lệ người ở Việt Nam nghiện rượu đã tăng từ 1.16% lên 3.96% trong năm nay.



























































































