VIỆT NAM (NV) – Tại cuộc họp tổng kết 25 năm “thu hút đầu tư trực tiếp của các công ty ngoại quốc” ở Việt Nam (viết tắt là FDI), Bộ Kế Hoạch và Ðầu Tư cộng sản Việt Nam thú nhận: chỉ có 5% là công nghệ mới. Hội nghị được tổ chức ngày 27 Tháng Ba vừa qua.
Sơ đồ tỉ lệ đầu tư của FDI tại Việt Nam. (Hình: báo Tuổi Trẻ)

Phúc trình của ông Ðào Quang Thu, thứ trưởng Bộ Kế Hoạch-Ðầu Tư cộng sản Việt Nam trình bày tại hội nghị trên được báo Tuổi Trẻ trích dẫn cho biết, chỉ có 20% tổ hợp “xuyên quốc gia” hàng đầu thế giới đầu tư vào Việt Nam. Tỉ lệ vốn của FDI rót vào Việt Nam mới đạt 47.2% trên số ghi danh.
Hội nghị tổng kết nói trên còn xác nhận rằng Việt Nam có 14,100 dự án đã ghi danh, tính, đến đầu năm 2013. Tuy nhiên, hiện nay, các chủ đầu tư lại “nườm nượp” xin lùi thời gian thực hiện dự án. Có chuyện lạ nữa là ít nhất 1,000 nhà đầu tư đã “co giò bỏ chạy” khỏi Việt Nam, bỏ lại đống hồ sơ, giấy tờ dự án chưa kịp thực hiện.
Cũng theo ông Thứ Trưởng Ðào Quang Thu, chỉ có 5% số dự án FDI được xúc tiến sử dụng công nghệ mới, và 14% số dự án này sử dụng kỹ nghệ lạc hậu đã bị thế giới thải loại. Ông này nhìn nhận rằng “không ít nhà đầu tư lợi dụng sơ hở của luật pháp Việt Nam và sự điều hành kém cỏi của nhà nước cộng sản Việt Nam để đưa vào các loại máy móc cũ kỹ, thiết bị phế thải, lạc hậu gây ô nhiễm môi sinh trầm trọng.”
Lần đầu tiên tại hội nghị này, ông Hideo Okubo, chủ tịch Ủy Ban Xúc Tiến Ðầu Tư của các ngành sản xuất vừa và nhỏ của Nhật Bản chứng minh sự tiêu xài công quỹ lãng phí, không thu được kết quả của một số chính quyền địa phương ở Việt Nam.
Ông này kể: “Có lúc một loạt 6 tỉnh Việt Nam sang Nhật mở các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc riêng rẽ.” Theo ông Hideo Okubo, đó là tệ lãng phí vì các công ty Nhật không thể nào dự cùng một lúc 6 cuộc họp như thế.
Ông Hideo còn cho rằng nhiều cán bộ lãnh đạo Việt Nam ở các địa phương đã thẳng thừng từ chối các dự án hợp tác đầu tư của khoảng 73 công ty Nhật. Theo ông, đây là các công ty lớn ở Nhật muốn áp dụng công nghệ hiện đại tại Việt Nam. Họ chỉ đòi được hưởng chính sách ưu đãi về tài chính, thuế khóa thời gian đầu theo thông lệ quốc tế nhưng dự án của họ không được chấp nhận.
Cũng tại hội nghị này, nhiều cán bộ thẩm quyền như phó chủ tịch thành phố Sài Gòn Lê Mạnh Hà; Lê Minh Châu, trưởng ban quản lý khu công nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu lên tiếng chỉ trích bộ máy “nhà nước lớn” đã tạo ra một cơ chế, chính sách kỳ quặc làm khó nhà đầu tư, khiến họ “đang sống thành chết.” (PL)









































































