Friday, April 26, 2024

Năm 2012, chỉ có 101 cán bộ công an Sài Gòn dính tham nhũng?


SÀI GÒN (NV) –
Tham nhũng trong lực lượng công an ở Sài Gòn khá phổ biến nhưng tại hội nghị tổng kết chiều ngày 17 tháng 1, phó trưởng ban chỉ đạo chống tham nhũng của thành phố – Nguyễn Thế Thông công bố tin chỉ trừng trị 101 cán bộ công an dính tham nhũng trong năm 2012.










Một trong những “mèo con tham nhũng” Huỳnh Ngọc Sĩ bị trừng trị tại Sài Gòn. (Hình: Internet)


Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thế Thông, ngành công an Sài Gòn có đến 2,400 cán bộ không nhận hối lộ tổng cộng 400 triệu đồng, tương đương 20,000 đôla.


Không nói trị giá tổn thất gây ra cho xã hội do 101 cán bộ công an dính tham nhũng, ông Nguyễn Thế Thông thú nhận thêm rằng “dù thành phố đã tăng cường nhiều biện pháp phòng chống tham nhũng như cải cách hành chính, minh bạch tài sản, kiểm tra việc sử dụng tài sản nhà nước… nhưng tình hình tham nhũng vẫn tiếp tục phức tạp.”


Phúc trình của ông Nguyễn Thế Thông liệt kê hai vụ án tham nhũng “gộc” trong năm 2012 gồm vụ nhân viên kho bạc giả chữ ký của giám đốc rút 45 tỉ đồng, tương đương 2.25 triệu đô để cá độ đá banh và vụ cán bộ ội Công An Giao Thông quận Bình Thạnh tên Huỳnh Minh Ðức nhận hối lộ… Trong vụ thứ hai này, công an đã trả đũa bằng cách đưa ký giả Hoàng Khương của báo Tuổi Trẻ – người vạch mặt cán bộ công an nhận hối lộ – ra tòa lãnh án 4 năm tù giam về tội “hối lộ.”


Báo mạng VNExpress dẫn lời người đứng đầu nhà cầm quyền thành phố Sài Gòn, Lê Hoàng Quân, hứa hẹn trong năm 2013 sẽ “mạnh tay xử lý cán bộ tham nhũng, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm như quản lý đất đai, quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, thuế, hải quan, tài chính, ngân hàng…”


Hội nghị tổng kết công cuộc chống tham nhũng của nhà cầm quyền thành phố Sài Gòn diễn ra một ngày sau cuộc hội thảo về tình hình tham nhũng quy tụ 200 cán bộ nghiên cứu cao cấp của trung ương đảng cộng sản Việt Nam.


Một số bản tham luận được trình bày tại hội nghị này cho rằng công cuộc chống tham nhũng tại Việt Nam thời gian qua chỉ mới khám phá và trừng trị một số ít cán bộ cỡ “mèo con.”


Theo dư luận, phúc trình công bố việc trừng trị 101 cán bộ công an Sài Gòn dính đến tham nhũng nêu trên là một minh chứng hùng hồn cho nhận định chỉ mới có “mèo con” tham nhũng bị trừng trị. (PL)

MỚI CẬP NHẬT