Nghề kế toán hết ‘nóng’ ở Việt Nam

VIỆT NAM (NV)Xách bằng kế toán tốt nghiệp trường đại học đi xin việc, hàng trăm người vẫn thất nghiệp dài dài, từ gần hai năm trở lại đây.










Chen chúc xin việc tại các trung tâm giới thiệu việc làm. (Hình: báo Tiền Phong)


Một người trong cuộc, bà Linh, cư dân quận Tân Bình, cựu kế toán trưởng một công ty thương mại dịch vụ ngừng hoạt động mới đây than thở: “Con đường đi tìm việc của một kế toán viên quả không dễ dàng.” Bà cho biết, đã gửi hàng chục bộ hồ sơ đến hàng chục công ty để xin một “chân” kế toán trưởng, với mức lương khởi đầu chỉ bằng 70% mức lương cũ. Tuy nhiên, suốt ba tháng qua, hầu như bà không nhận được một cú điện thoại nào mời đến phỏng vấn. Có người khuyên bà nên hạ “nhu cầu tìm việc” xuống kế toán viên, nhưng bà Linh cho rằng “cũng tìm không ra việc.”

Báo mạng VNExpress dẫn phúc trình của một công ty dịch vụ giới thiệu việc làm nói rằng, có đến 80 người gửi hồ sơ xin việc cho một ghế kế toán viên cần tuyển dụng. Theo phúc trình của Trung Tâm Dự Báo Nhu Cầu Nhân Lực và Thông Tin Thị Trường Lao Ðộng Sài Gòn, nguồn cung cấp nhân lực của ngành kế toán cao gấp bốn lần so với nhu cầu. Ðã vậy, không phải ai xin việc kế toán cũng có thể được chấp nhận dễ dàng.

Vẫn theo VNEpress, kế toán viên từng là một nghề rất “hot” bởi công ty kinh doanh nào cũng cần có người “cầm cân nẩy mực, tính toán thu-chi.” Tuy nhiên, giờ đây, vì hàng chục ngàn công ty đóng cửa, dẹp tiệm, kế toán trưởng cũng như kế toán viên bị thải loại hàng loạt, ngành này trở thành thừa mứa trên thị trường lao động.
VNExpress cũng cho biết, khảo sát tại một số trung tâm đào tạo việc làm, người ta thấy học viên theo học các lớp đào tạo kế toán viên hiện nay thưa thớt, không còn tấp nập như xưa. (PL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT