Thursday, March 28, 2024

Nguy cơ bất ổn chính trị của Việt Nam gia tăng


LONDON (NV) –
Việt Nam là một trong 3 nước đang phát triển nhưng có nhiều nguy cơ bất ổn chính trị, theo một bản tin của hãng tin tài chính Bloomberg News hôm Thứ Tư, 8 tháng 2, 2012.









Ðoàn người cưỡng chế khu đầm nuôi cua cá của anh em ông Ðoàn Văn Vươn ngày 5 tháng 1, 2012. (Hình Dân Việt)


Bloomberg News tường thuật lại cuộc hội thảo tổ chức ở Dubai trong đó bà Alyson Warhurst, một chuyên viên tham vấn đầu tư nguyên là sáng lập viên của công ty tư vấn đầu tư Maplecroft ở London, Anh quốc, phát biểu.


Trong cuộc hội thảo này bà nêu ra 15 nước có nền kinh tế đang phát triển thì các nguy cơ bất ổn chính trị đang giảm ở 12 nước. Có 3 nước đang có những dấu hiệu gia tăng bất ổn là Việt Nam, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ.


Saudi Arabia là nước có nguy cơ gia tăng cao nhất mà theo bà gồm cả nguy cơ ngắn hạn ngay trước mặt cũng như là nguy cơ về lâu về dài.


Theo bà, Saudi Arabia có ba nguy cơ nổi bật là một lớp người trẻ tuổi có học nhưng bất mãn bị kích thích bởi các cuộc nổi dậy thành công ở một số nước Bắc Phi thuộc các sắc dân Ả Rập, vấn đề an ninh năng lượng và nước và các vấn đề chung về đàn áp cũng như thiếu cải cách chính trị.


Ðể tránh xảy ra chuyện bị giới thanh niên vùng lên lật đổ như tại Lybia, Tunisia và Ai Cập, vua Abdullah của Saudi Arabia đã loan báo chi tiêu $130 tỉ USD để thực hiện một số dự án cải cách xã hội và gia cư, hy vọng người ta hài lòng, quên đi chuyện cách mạng.


Thổ Nhĩ Kỳ đối diện với nguy cơ bất ổn chính trị đoản kỳ vì bầu khí luật pháp và các quy định xã hội. Trong khi đó Việt Nam có rất nhiều những cuộc đình công và các vụ biểu tình chống đối vì thực phẩm và các loại hàng hóa thiết yếu tăng giá.


Ngoài 3 nước có nguy cơ bất ổn gia tăng vừa nêu, theo bà Warhurst, 12 nước đang phát triển có nguy cơ bất ổn giảm là Brazil, Chile, Trung Quốc, Ấn Ðộ, Indonesia, Iran, Mexico, Mông Cổ, Nigeria, Pakistan, Peru, Nga.


Ý kiến của bà Warhurst có thể bị một số người không đồng ý khi nhìn đến chính tình Nga, Trung Quốc với những vụ bạo động, biểu tình, kể cả tự thiêu gia tăng.


Cũng giống như Trung Quốc, Việt Nam cố gắng che đậy các bất ổn xã hội bằng một guồng máy công an hùng hậu, một hệ thống báo đài rập khuôn đưa các loại tin tức theo nhu cầu của nhà nước.


Các vụ khiếu kiện về đất đai ở Việt Nam kéo dài từ năm này sang năm khác vì người dân bị cướp đoạt tài sản hoặc mất trắng hoặc chỉ được bồi thường bằng những số tiền nhỏ không mua lại được một mảnh đất khác cắm dùi. Giới công nhân ở các thành phố thì đồng lương không đủ sống, vật giá gia tăng chóng mặt. Chỉ 11 tháng trong năm 2011 đã có 857 cuộc đình công đòi tăng lương, theo một báo cáo của Bộ Lao Ðộng-Xã Hội.


Công ty Maplecroft ở Luân Ðôn quảng cáo tư vấn cho các nhà đầu tư khắp thế giới với những lượng giá đủ mọi mặt từ luật lệ, tham nhũng, nhân quyền và các tiêu chuẩn lao động, bệnh tật, khủng bố và xung đột, kinh tế vĩ mô và phát triển, v.v… (TN)

MỚI CẬP NHẬT