SÀI GÒN (NV) – Chỉ trong 2 tháng đầu năm 2012, khoảng 3,000 xí nghiệp ở Sài Gòn đã “tạm ngưng hoạt động,” theo một bài viết ngày Thứ Hai, 19 tháng 3, 2012 của Diễn Ðàn Kinh Tế Việt Nam (VEF), một phụ bản kinh tế của báo điện tử VietnamNet.
Tờ báo này cho hay tổng số các doanh nghiệp “đang tạm ngưng hoạt động” ở thành phố này từ trước tới giờ là hơn 10,000 đơn vị.

Luật lệ tròng tréo phức tạp nên muốn khai phá sản, dẹp tiệm hẳn cũng không phải dễ dàng tại Việt Nam.
Giữa tuần trước, một bài viết khác của VEF cho biết, tổng số doanh nghiệp “đăng ký” hoạt động cho tới ngày 31 tháng 12, 2011 là 622,977 thì đã có 79,014 doanh nghiệp dẹp tiệm. Trên thực tế tuy con số “đăng ký” cao như thế nhưng thật sự chỉ có “khoảng 290,000 doanh nghiệp,” theo bài viết trên VEF ngày 15 tháng 3, 2012. Nếu như vậy, tỉ lệ các xí nghiệp khai phá sản hoặc đóng cửa âm thầm rất lớn.
Tổng số xí nghiệp được chấp thuận cho giải thể năm 2011, theo nguồn tin vừa kể, là 7,611 đơn vị.
Bản tin ngày 19 tháng 3, 2012 của VEF nêu các lý do dẫn đến số lượng xí nghiệp dẹp tiệm nhiều là do, thứ nhất, giá cả nguyên liệu tăng vọt, thứ hai, lãi suất ngân hàng quá cao. Thứ ba, hàng tồn đọng quá nhiều vì không bán được.
Nguồn tin nêu ra cho thấy “Chỉ số tồn kho của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ở Sài Gòn hiện đã tăng 17,4% so với cùng thời điểm năm trước. Trong đó, ngành chế biến và bảo quản rau quả tăng trên 80%; sản xuất phân bón và chất ni tơ tăng gần 72%, xi măng, vôi, vữa tăng gần 62%, sắt thép tăng 53%… Với những con số trên thì doanh nghiệp đã kiệt sức trong việc gồng mình.”
Phần lớn đám doanh nghiệp quốc doanh hay kinh tài đảng đoàn đều kinh doanh kiểu mượn đầu heo nấu cháo. Dựa thế nhà cầm quyền các cấp để vay tiền ngân hàng kinh doanh kiếm ăn. Nhưng trước sức ép của các định chế tài trợ quốc tế đòi Việt Nam phải thắt chặt tín dụng để ưu tiên chống lạm phát, lãi suất ngân hàng thương mại ở Việt Nam có thể thuộc loại cao nhất thế giới.
Ngày 4 tháng 2, 2012, báo Tuổi Trẻ viết bản tin theo Cục Phát Triển Doanh Nghiệp của Bộ Kế Hoạch và Ðầu Tư than rằng “lãi suất quá cao làm cho doanh nghiệp điêu đứng.” Các xí nghiệp ở Việt Nam muốn vay tiền kinh doanh phải trả mức tiền lời từ 20% đến 30% mà chưa chắc vay được.
Báo VNExpress ngày 8 tháng 2, 2012 kêu rằng các ngân hàng tiếp tục “bóp cổ” các doanh nghiệp. Tại Việt Nam, phần lớn các xí nghiệp nào chưa chết thì cũng ngắc ngoải, trong khi các ngân hàng thì “lợi nhuận cao chót vót.”
Bên cạnh đó, một số dịch vụ liên quan đến sản xuất hay kinh doanh cũng tăng giá làm cho các xí nghiệp sản xuất điêu đứng thêm.
Ngày 13 tháng 3, 2012, Hiệp Hội Doanh Nghiệp Sài Gòn tổ chức một cuộc họp để các quan lãnh đạo thành phố “lắng nghe ý kiến” và “kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.” Những khó khăn không phải mới xảy ra và cuộc họp không biết sẽ dẫn đến những giải pháp “tháo gỡ” kiểu gì, chưa thấy đề cập.
Bản báo cáo trong hội nghị của Phạm Ngọc Hưng, phó chủ tịch thường trực của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Sài Gòn nói, “Hiện nay có hơn 60% doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa sản xuất sút kém, không đủ vốn để duy trì sản xuất, chỉ có 20% DN có cơ hội vượt qua khủng hoảng. Vấn đề hiện nay là vốn, vốn trên thị trường rất khó khăn, hàng loạt các công trình, dự án bị đình trệ, lãi suất mặc dù đã có dấu hiệu giảm trong thời gian từ sau Tết Nguyên đán đến nay nhưng vẫn còn rất cao (trên 20%) khiến DN khó có thể tạo ra lợi nhuận trong tình hình hiện nay.”
Ông này cũng nhìn nhận, “Tại Sài Gòn số lượng doanh nghiệp giải thể, ngưng hoạt động tăng lên nhanh chóng (ước khoảng trên 10,000 doanh nghiệp ngưng hoạt động) đây là con số doanh nghiệp đóng cửa nhiều nhất trong 20 năm qua.”
Còn ông chủ tịch của hiệp hội, Huỳnh Văn Minh, báo động rằng “năm 2012 kinh tế khó khăn rất nhiều so với năm trước.” Tình thế này sẽ còn bi đát hơn cho hoạt động sản xuất tại Việt Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng.



























































































