VIỆT NAM (NV) – Các chương trình văn nghệ có sự góp mặt của một số ca sĩ hải ngoại vừa được quảng bá rầm rộ, các bầu show ở Việt Nam choáng váng tức thì vì các ca sĩ này có thể bị rút giấy phép trình diễn.
Hai ca sĩ Tuấn Vũ và Thanh Tuyền. (Hình: VietNamNet)

Theo báo mạng VietNamNet, nhân vật số hai của Sở Văn Hóa-Thông Tin và Du Lịch Sài Gòn chiều ngày 30 tháng 1 cho biết đang lập danh sách các ca sĩ hải ngoại bị rút giấy phép trình diễn.
Ông Vũ Trọng Nam, phó giám đốc Sở Văn Hóa-Thông Tin và Du Lịch nói rằng, trễ lắm là ngày 31 tháng 1, sở có công văn chính thức đề nghị Cục Nghệ Thuật-Biểu Diễn ở Hà Nội ra quyết định chính thức.
Bằng quyết định này, một số ca sĩ hải ngoại sẽ bị cấm trình diễn tại Việt Nam. Nguyên nhân được ông Vũ Trọng Nam giải thích là vì họ đã “tham dự chương trình nhạc hội Asia 71 của trung tâm này vừa phát hành.”
VietNamNet dẫn lời ông Vũ Trọng Nam cho rằng đó là bộ đĩa mới nhất của Trung Tâm Asia thực hiện tại California, Hoa Kỳ mang nội dung “xuyên tạc, bôi nhọ và nói xấu chế độ cộng sản Việt Nam.”
Tuyên bố của ông Vũ Trọng Nam còn nói rằng một số ca sĩ trong nước có mặt trong chương trình nhạc hội Asia 71 cũng sẽ bị kỷ luật nặng. Ông Nam cũng cho biết, sẽ công bố danh sách “đen” các ca sĩ “nội” bị trừng phạt vì lý do trên trong vài ngày tới.
Tuy nhiên, một danh sách tám ca sĩ hải ngoại có mặt trong chương trình nhạc hội Asia 71 được hé lộ, gồm Thanh Tuyền, Tuấn Vũ, Mạnh Ðình, Gia Huy, Quang Minh, Hồng Ðào… VietNamNet nói rằng chắc chắn các ca sĩ này sẽ bị rút giấy phép trình diễn tại Việt Nam trong thời gian tới.
Trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt, nhạc sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc đài truyền hình SBTN kiêm giám đốc nghệ thuật Trung Tâm Asia, nói: “Từ trước tới nay, rất nhiều ca sĩ của Trung Tâm Asia do tôi đào tạo được bên Việt Nam mời về, nhưng không ai đáp ứng. Tôi từng xem giấy mời, họ để là ‘đơn xin’ về biểu diễn. Tôi nói với anh chị em bên Asia tờ giấy này là đặt trách nhiệm vào mình. Về thì về, chứ việc gì phải xin.’
Ông Trúc Hồ nói thêm, ‘Lâm Nhật Tiến, Nguyên Khang, Lâm Thuý Vân và một số ca sĩ khác từng được mời về nhiều lần. Riêng đối với Thanh Tuyền, Gia Huy, Mạnh Đình, họ là ca sĩ độc lập, chứ không thuộc Asia.’
Chỉ mới vài tháng trước, một số bầu show ở Việt Nam đã quảng bá rầm rộ các chương trình nhạc hội có sự tham dự của các ca sĩ hải ngoại. Trong số này, chương trình riêng của ca sĩ Thanh Tuyền dự tính tổ chức tại Hà Nội chắc chắn bị ảnh hưởng nặng nề.
Trước vụ bị “cấm hát tập thể” này là vụ ca sĩ Chế Linh bị chính quyền cộng sản rút giấy phép trình diễn đột ngột ở Việt Nam mà không giải thích lý do. (PL)























































































































































