VIỆT NAM (NV) – Chỉ trong vòng ba năm qua, Nhân dân tệ (CNY) của Trung Quốc tăng gần 11% giá trị. Nhưng mới đây, một số chuyên viên kinh tế Việt Nam mới vội vàng hô hào “bớt lệ thuộc hàng nhập cảng của Trung Quốc,” và đặc biệt là “tẩy chay” các sản phẩm nguy hiểm, độc hại cho sức khỏe của người tiêu thụ.
Ngành may đứng trước nguy cơ phá sản nặng vì Nhân dân tệ tăng giá trên thị trường thế giới. (Hình: báo Thanh Niên)

Theo báo Thanh Niên, tài liệu nói về “Cán cân thương mại Việt Nam và Trung Quốc” của một nhà nghiên cứu và các cộng sự vừa được công bố, lên tiếng hô hào nhà nước Cộng sản Việt Nam “bớt phụ thuộc hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc.” Tài liệu này của bà Phạm Thị Hoàng Anh, nhà nghiên cứu của Học Viện Ngân Hàng Hà Nội cho rằng, nếu không giảm sự lệ thuộc vào hàng hóa Trung Quốc, Việt Nam có thể bị nguy vì Nhân dân tệ đang có xu hướng vọt giá.
Tài liệu này nói rằng chỉ ba năm, kể từ ngày Ngân Hàng Trung Ương Trung Quốc áp dụng chính sách thả nổi hối suất, CNY đã tăng giá khoảng 10.56%. Hồi năm 2010, 1 đô la Mỹ tương đương với 6,798 CNY. Tuy nhiên, hối suất này hiện nay là 6,140/USD.
Bà Phạm Thị Hoàng Anh cho rằng, tỉ lệ hàng Trung Quốc chiếm 25% tổng giá trị kim ngạch nhập cảng của Việt Nam hàng năm. Một khi CNY tăng giá, ngành xuất cảng của Việt Nam được lợi vì giá trị hàng hóa xuất cảng tăng giá. Ngược lại, hàng hóa Trung Quốc nhập cảng vào Việt Nam tăng giá trị, có thể buộc Việt Nam phải hạn chế hàng nhập vào.
Tuy nhiên, theo bà Hoàng Anh, cơ hội thuận lợi về phía Việt Nam trong bối cảnh CNY tăng giá vẫn là lý thuyết.
Ðáng lo là Việt Nam “không biết tận dụng và nắm bắt cơ hội” nói trên. Bà Hoàng Anh cho rằng các ngành kỹ nghệ Việt Nam, đặc biệt là điện và dệt may vẫn lệ thuộc hàng nhập cảng từ Trung Quốc rất nặng nề. Vì vậy, chi phí nguyên liệu mà Việt Nam nhập cảng từ Trung Quốc sẽ tăng vọt, có thể đánh gục các công ty sản xuất nội địa của Việt Nam, vì giá thành sản phẩm của Việt Nam “đội giá” trên thị trường.
Theo báo Thanh Niên, cán cân mậu dịch hai nước Việt Nam và Trung Quốc sẽ lên đến 60 tỉ đô vào năm 2015. Bà Hoàng Anh cho rằng, tổng kim ngạch mua bán giữa hai nước tăng, nhưng cán cân thương mại lại xấu đi đối với Việt Nam. Ðiều đó theo bà Hoàng Anh, Việt Nam “còn khuya” mới giải quyết và hạn chế được tình trạng nhập siêu hàng hóa Trung Quốc.
Bà Hoàng Anh nói: “Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, hối suất CNY/Việt Nam đồng tăng 1% làm giá trị xuất cảng của Việt Nam giảm 1.78% ngay tức thời. Tuy nhiên, sau đó thì giá trị xuất cảng tăng 2.43% và giá trị nhập cảng hàng hóa Trung Quốc lập tức tăng lên 4.28%.”
Cuối cùng, bà Hoàng Anh cho rằng Việt Nam cần lựa chọn kỹ các loại hàng hóa xuất cảng, cũng như xây dựng một chiến lược bảo vệ các thương hiệu “có tiếng” của mình. Bà Hoàng Anh còn cảnh cáo rằng, Việt Nam cần hạn chế hoạt động của số thương lái Trung Quốc đang làm ăn ở Việt Nam theo đường tiểu ngạch, mặc dù việc này có thể gây xáo trộn thị trường nội địa chút ít.
Báo Thanh Niên dẫn lời ông Tiến Sĩ Lê Ðăng Doanh cho rằng, Việt Nam cần làm mọi cách để hô hào, vận động dân chúng tẩy chay các hàng hóa Trung Quốc độc hại, nguy hiểm cho sức khỏe của người tiêu thụ. Ông cũng đòi hỏi chính quyền địa phương ở Việt Nam “xây dựng hàng rào kỹ thuật để ngăn chận sản phẩm dởm của Trung Quốc tuồn vào Việt Nam.”
Một cựu thứ trưởng Bộ Thương Mại Việt Nam, ông Phan Thế Ruệ, cũng kêu gọi Việt Nam bớt nhập cảng hàng Trung Quốc, để chuyển sang các quốc gia khác trên thế giới. Theo ông Ruệ, đó là hình thức giúp Việt Nam giảm lệ thuộc vào Trung Quốc. (PL)







