Thursday, March 28, 2024

Xe vẫn tự bốc cháy, chưa biết tại sao


HÀ NỘI 11-2 (NV)
Hơn ba tháng qua, xe hơi, xe gắn máy đua nhau tự dưng bốc cháy tại nhiều địa phương, một hiện tượng đặc biệt chỉ xảy ra tại Việt Nam.

Chiếc xe Ford đang đậu bỗng dưng phát cháy. (Hình: Tiền Phong)

Ngày Thứ Sáu các viên chức Sở Khoa Học và Công Nghệ Hà Nội tổ chức một cuộc hội thảo “trao đổi về các nguyên nhân cháy nổ xe”, quy tụ những ông giáo sư tiến sĩ có tiếng nhưng không có một kết luận chính thức để biết đích xác nguyên nhân của các vụ cháy xe.

Theo tường thuật của báo Lao Ðộng, người ta chỉ biết xăng ở Việt Nam có pha thêm “tạp chất” từ Methanol, acetone đến những “viên nén tiếp kiện xăng”.

Tất cả những nhà khoa học có mặt trong cuộc hội thảo đều nêu ra các ý kiến các loại tạp chất “tự bản thân” “không phải là loại nguyên liệu tự cháy mà chúng chỉ có thể cháy khi có mồi lửa từ bên ngoài”.

Theo bản tường thuật cuộc hội thảo trên báo Lao Ðộng “từ các thực nghiệm trên đến kết luận nguyên nhân chính gây cháy xe là đâu vẫn còn là một quãng đường dài bởi có nhiều ý kiến trái chiều tại hội thảo và chưa thể giải pháp hữu hiệu ngăn chặn hiện tượng cháy xe, bảo vệ người tiêu dùng.”

Nhìn chung có người đổ lỗi cho xăng, có người đổ tội do điện trong khi xe vẫn cứ tiếp tục cháy và công an đến lập biên bản thì đều nói “hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ”.

Những vụ cháy xe mới nhất, theo tin báo Tiền Phong “Chiếc xe Ford BS 77B 002-79 loại 16 chỗ đang đậu trước sân của Chi Cục Tiêu Chuẩn Ðo Lường Chất Lượng Bình Ðịnh (đường bà Triệu, TP. Quy Nhơn) bỗng dưng bốc cháy dữ dội vào lúc 5 giờ 30 sáng nay, ngày 11 tháng 2. Những người chứng kiến cho biết, lửa từ cabin xe bốc cháy và nhanh chóng lan vào các hang ghế bên trong. Người dân nỗ lực dập tắt nhưng không thành.”

Trong khi đó, theo báo Thanh Niên “Vào lúc 7 giờ 20 phút ngày 11 tháng 2, xe máy mang biển số 51M5-2514 do Phan Trứng Hưng (SN 1995, ngụ 180/16 Lạc Long Quân, P.10, Q.11) điều khiển, khi đến trước nhà số 477 đường Minh Phụng (P.10, Q.11) thì va chạm với xe máy mang biển số 51P9-9852 do anh Lê Ðình Huy (SN 1964, ngụ P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú) điều khiển cùng chiều. Sau khi va chạm hai xe ngã xuống đường và xe máy mang biển số 51M5-2514 bốc cháy dữ dội. Ngay sau đó, một số người gần đó dùng bình chữa cháy dập tắt ngọn lửa. Tại hiện trường, yên xe cháy hoàn toàn, phần đầu xe cháy sém.”

Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng sau khi bị cháy. (Hình: Báo Bình Dương)

Vẫn trong ngày 11 tháng 2 năm 2012, theo tin báo Bình Dương Online, “Khoảng 17 giờ chiều nay, 11 tháng 2, anh Lý Lang, SN 1980, quê Kiên Giang và người thân gửi xe máy nhãn hiệu wave mang biển số 67H9- 8451 tại bãi giữ xe bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Khi trở ra lấy xe và khởi động bằng cần đạp thì bất ngờ lửa phụt cháy dữ dội phát ra từ khu vực bình xăng.

Hoảng sợ, nhiều người bỏ chạy ra ngoài và nhờ người cứu chữa. Lực lượng bảo vệ bệnh viện đã dùng bình chữa cháy đến dập lửa, nhưng ngọn lửa đã thiêu rụi gần hết chiếc xe. Rất may ngọn lửa không cháy lan sang nhiều xe khác đang giữ tại bãi.”

MỚI CẬP NHẬT