Nguyễn Quang Thiều, chủ tịch Hội Nhà Văn, bị đảng lột hết chức vụ vì sách ‘Chuyện với Thanh’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Quang Thiều, chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam, bị Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương của đảng CSVN lột hết các chức vụ trong đảng, do đứng sau vụ ấn hành cuốn sách “Chuyện với Thanh” bị quy chụp là “hạ bệ Hồ Chí Minh.”

Cuốn sách nêu trên của tác giả Nguyễn Thành Nam, được nhà xuất bản Hội Nhà Văn phát hành, khiến ông ta và bốn người khác bị bắt, khởi tố với cáo buộc “làm, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước.” Cáo buộc này trước đây thường dành cho giới bất đồng chính kiến và tranh đấu.

Ông Nguyễn Quang Thiều, chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam. (Hình: Tuổi Trẻ)

Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 30 Tháng Bảy, ông Nguyễn Quang Thiều, người kiêm nhiệm bí thư đảng ủy Hội Nhà Văn, bị kết luận một loạt hành vi như “thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để nhiều cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…”

Tuy văn bản kỷ luật của Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương không đề cập cuốn “Chuyện với Thanh” nhưng công luận hiểu rằng việc lột hết chức vụ trong đảng của ông Thiều là do ông ta bị quy trách nhiệm trong vụ này.

Sau khi bị đảng kỷ luật, vài ngày tới ông Thiều sẽ chính thức mất ghế chủ tịch Hội Nhà Văn.

Liên quan vụ này, khoảng 10 ngày trước, một số nguồn thạo tin trên mạng xã hội cho biết ông Lê Quốc Minh, tổng biên tập báo Nhân Dân, bị thay ghế bởi ông Lê Hải Bình, phó giám đốc Học Viện Chính Trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Nguyên do được giải thích là vì tờ Nhân Dân đăng hai bản tin ca ngợi cuốn “Chuyện với Thanh” trước khi vội vàng gỡ bỏ đường dẫn do sức ép của giới “dư luận viên.”

Cuốn sách “Chuyện với Thanh” khiến tác giả Nguyễn Thành Nam và một số người khác vướng vòng lao lý. (Hình: Chụp qua màn hình)

Cũng theo tin đồn, sau khi mất ghế tổng biên tập, ông Minh sẽ về làm phó Ban Tuyên Giáo Trung Ương. Tuy vậy, đến nay chưa thấy thông tin này được đảng xác nhận.

Hồi tuần trước, tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) phát đi thông cáo yêu cầu nhà cầm quyền CSVN bỏ cáo buộc, trả tự do cho năm người bị bắt vì cuốn “Chuyện với Thanh,” nhưng Bộ Ngoại Giao Việt Nam nói lời kêu gọi này “không đáng để bình luận.”

Năm bị can bị bắt trong vụ việc gồm Nguyễn Thành Nam, Trần Việt Anh, Nguyễn Thúy Hằng (giám đốc Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn) và hai nhân viên của bà này là Đào Bá Đoan và Nguyễn Văn Yên. (N.H.K) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT