Thursday, March 28, 2024

Bà giúp việc ở Hà Nam đánh đập bé gái hơn 1 tháng tuổi

HÀ NAM, Việt Nam (NV) – Bà giúp việc bạo hành cháu bé hơn 1 tháng tuổi khai do bé gái quấy khóc nhiều khiến bà không làm được việc nhà nên “dỗ nín” bằng cách tát, đánh và tung cháu bé lên cao.

Theo báo Tuổi Trẻ, khi kiểm tra camera, gia đình chị Trần Ngọc Phương (ở phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) xót xa và tức giận khi thấy con gái hơn 1 tháng tuổi bị người giúp việc liên tục đánh, tát, bóp miệng và tung lên cao khi cháu quấy khóc.

Ngày 24 Tháng Mười Một, ông Lê Đức Tùng, trưởng Công An thành phố Phủ Lý, xác nhận với báo Tuổi Trẻ, công an vừa bắt khẩn cấp và hoàn tất hồ sơ khởi tố bà Nguyễn Thị Hàn (58 tuổi, ở xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) để điều tra về tội hành hạ cháu bé hơn 1 tháng tuổi.

Bà Hàn là người giúp việc cho gia đình chị Ngọc Phương.

Trước đó, tối 22 Tháng Mười Một, trên mạng xã hội Facebook phát tán ba đoạn video clip lấy từ camera an ninh trong nhà đăng trên tài khoản của chị Ngọc Phương tố người giúp việc hành hạ con mình khi cha mẹ cháu vắng nhà.

Nội dung đoạn clip ghi lại một phụ nữ (bà Hàn) dùng tay bóp miệng, tát mạnh vào mặt, đầu liên tục, thậm chí tung đứa trẻ lên cao rồi dùng tay đỡ, mặc cho đứa trẻ gào khóc. Chỉ trong thời gian ngắn, các clip được chia sẻ chóng mặt, cùng hàng ngàn lời bình luận phẫn nộ.

Quá tức giận trước hành vi của người giúp việc, gia đình chị Phương đã đưa bà Hàn tới công an thành phố Phủ Lý trình báo.

Tin cho hay, hai tháng trước bà Hàn được gia đình chị Phương thuê trông con gái thứ hai. Từ ngày 20 đến 22 Tháng Mười Một, bà đã ba lần đánh bé gái mới sinh là con của chủ nhà.

“Cháu khóc, tôi dỗ không được. Trong công việc không bình tĩnh nên tôi lấy tay vả vào đầu cháu. Việc tung cháu lên cao, tôi làm vào chiều 22 Tháng Mười Một. Ít phút sau đó, mẹ cháu phát hiện sự việc qua camera,” báo Zing dẫn lại lời khai của bà Hàn tại công an. (Tr.N)

Hàng chục ngàn người Bình Định lại khốn khổ vì xả lũ

MỚI CẬP NHẬT