Friday, April 19, 2024

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân lại ngồi ghế chủ tịch ‘Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia’ dù phi dân chủ

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch Quốc Hội CSVN, “được 462/462 đại biểu Quốc Hội tán thành để ngồi vào ghế chủ tịch Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia lần thứ hai,” truyền thông nhà nước hôm 11 Tháng Sáu cho hay.

Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia là cơ quan do Quốc Hội CSVN thành lập, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử “đại biểu Quốc Hội,” và “chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội Đồng Nhân Dân các cấp.”

Nhà cầm quyền CSVN loan báo ngày bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa 15 và đại biểu Hội Đồng Nhân Dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ là 23 Tháng Năm, 2021.

Điều khá kỳ lạ là tuy bà Ngân “được bầu làm chủ tịch Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia” nhưng báo Zing hôm 11 Tháng Sáu cho hay “chủ tịch Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia thường là chủ tịch Quốc Hội,” tức là nghiễm nhiên bà Ngân ngồi hai ghế mà không cần mất thời gian bầu bán ở nghị trường.

Hồi Tháng Ba, 2016, thời điểm lần đầu bà Ngân ngồi ghế chủ tịch Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia, nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn viết trên trang cá nhân rằng trong tay bà Ngân đang nắm giữ bản kê khai tài sản của tất cả các ứng viên “đại biểu Quốc Hội,” bao gồm của cả bà.

Từ đó, ông Tuấn đề nghị bà Ngân “nêu gương bằng cách công khai bản kê khai tài sản của cá nhân bà trước, đóng góp to lớn vào việc xây dựng Quốc Hội liêm chính bằng cách công khai toàn bộ các bản kê khai còn lại lên trang web của các cơ quan liên quan.” Tuy vậy, bà Ngân không phản hồi về yêu cầu này.

Cũng trong thời gian đó, nhà báo tự do, blogger Phạm Đoan Trang cho biết trên trang cá nhân rằng đã gửi đến bà Ngân bản báo cáo “Bầu Cử Phi Dân Chủ Ở Việt Nam: Đảng Cộng Sản Thao Túng Tiến Trình Bầu Cử Như Thế Nào.”

“Trong báo cáo, tôi khẳng định cuộc bầu cử ‘đại biểu Quốc Hội’ khóa 14 do đảng CSVN lên kịch bản và đạo diễn là một cuộc bầu cử mất tự do và không công bằng, mà nói chính xác là bẩn thỉu, bởi nó vi phạm tất cả các nguyên tắc phổ quát về bầu cử dân chủ theo những luật quốc tế mà chính quyền Việt Nam từng nhanh chân ký kết. Trong tiến trình bầu cử, người dân không có sự lựa chọn, mẫu do đảng CSVN chọn không đại diện cho dân số, luật pháp vi hiến, ứng viên độc lập bị trù dập, và đặc biệt, có quá nhiều vi phạm nhân quyền,” tác giả cuốn “Chính Trị Bình Dân” viết trên trang cá nhân.

Báo cáo của bà Phạm Đoan Trang đưa ra một số khuyến nghị về việc xóa bỏ cơ chế “hiệp thương,” giải thể Mặt Trận Tổ Quốc hoặc cơ quan này phải chấm dứt tổ chức bầu cử dưới sự chỉ đạo toàn diện của đảng CSVN, đảm bảo tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tụ tập và lập hội… đến nay, không có chỉ dấu nào cho thấy nhà cầm quyền CSVN có phản hồi hoặc đáp ứng về các khuyến nghị nêu trên.

Trong kỳ bầu cử “đại biểu Quốc Hội” khóa 14 hồi năm 2016, các ứng viên độc lập, không do đảng CSVN đề cử, lần lượt đều bị truyền thông nhà nước “đấu tố” không thương tiếc.

Một trong số đó là nhà văn Phạm Thành, tức blogger “Bà Đầm Xòe,” người vừa bị bắt hôm 21 Tháng Năm tại Hà Nội, nhưng đến nay Bộ Công An CSVN vẫn chưa công bố vụ bắt giữ.

Ông Thành là tác giả của cuốn sách “Nguyễn Phú Trọng: Thế Thiên Hành Đạo Hay Đại Nghịch Bất Đạo” do chính ông phát hành trên mạng xã hội, có nội dung chỉ trích Tổng Bí Thư CSVN Nguyễn Phú Trọng. (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT