Saturday, April 20, 2024

Bác sĩ ở Nghệ An bị bắt vì cáo buộc ‘chống nhà nước’

VINH, Việt Nam (NV) – Một bác sĩ bị bắt tại Nghệ An vì bị vu cho tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước Việt Nam.”

Một số báo nhà nước tại Việt Nam đưa tin, Bác Sĩ Nguyễn Duy Hướng, 34 tuổi, cư dân huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, bị công an “bắt khẩn cấp” hôm Thứ Hai, 23 Tháng Ba. Ông bị cáo buộc là “từ năm 2018 đến thời điểm bị bắt giữ” đã “sử dụng tài khoản facebook mang tên “Bảo Kiếm” để “đăng tải nhiều nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân.”

Ông Nguyễn Duy Hướng tại trụ sở Công An tỉnh Nghệ An. (Hình: Lao Động)

Trang Facebook vừa kể đã bị xóa sạch hết nội dung có tính cách nhậy cảm chính trị mà Công An CSVN nói ông Hướng “Lợi dụng những sự kiện nhạy cảm để viết bài, đăng tải, chia sẻ hình ảnh, bài viết có nội dung nói xấu chính quyền, bôi nhọ, xúc phạm hoạt động của cơ quan công quyền, xúc phạm người thực thi nhiệm vụ.”

Nếu bị đưa ra tòa, ông Nguyễn Duy Hướng có thể bị áp đặt bản án đến 20 năm tù.

Từ năm ngoái đến nay, CSVN đã bắt giữ và bỏ từ nhiều người ở Nghệ An với các cáo buộc từ “Tuyên truyền chống nhà nước…” đến “Hoạt động lật đổ…” dù họ chỉ viết Facebook đả kích nạn tham nhũng, đàn áp nhân quyền của chế độ độc tài đảng trị.

Hồi Tháng Giêng năm nay, Công An CSVN đã bắt giữ ông Trần Hữu Đức, 57 tuổi, cư dân huyện Nam Đàn, Nghệ An. Ông bị bắt ngày 21 Tháng Giêng, chỉ bốn ngày trước đại hội đảng CSVN, với cáo buộc “Tham gia tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời do ông Đào Minh Quân, một Việt Kiều ở Mỹ, cầm đầu.”

Ông Trần Hữu Đức. (Hình: Pháp Luật)

Ngày 6 Tháng Mười Một năm ngoái, công an tỉnh Nghệ An đã bắt ông Nguyễn Văn Lâm, 50 tuổi, cư dân thành phố Vinh, với cáo buộc “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước” với biệt hiệu “Lâm Thời” trên Facebook từ năm 2017 đến thời điểm bị bắt.

Vào Thứ Tư, 22 Tháng Ba tuần này, tòa án tỉnh Nghệ An sẽ đưa nhà văn nhà thơ, Facebooker Trần Đức Thạch (năm nay 70 tuổi) ra xử phúc thẩm. Ông bị kết án 12 năm tù giữa Tháng Mười Hai năm ngoái vì là một thành viên của tổ chức Hội Anh Em Dân Chủ do Luật Sư Nguyễn Văn Đài đứng đầu. Hầu hết các thành viên chính yếu của tổ chức vừa kể đã bị chế độ Hà Nội kết án tù với các bản án nặng nề hồi năm 2018, vu cho họ tội “Hoạt động lật đổ…”

Hiến Pháp CSVN công nhận công dân có đủ mọi quyền tự do căn bản từ tự do hội họp, biểu tình đến tự do thông tin, phát biểu. Tuy nhiên lại đưa ra Bộ Luật Hình Sự với các điều khoản mơ hồ, giải thích sao cũng được để vu cho người ta các tội từ “Tuyên truyền chống nhà nước…” đến “Hoạt động lật đổ…” hoặc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” dù họ chỉ viết Facebook bình luận thời sự.

Phiên tòa Trần Thị Tuyết Diệu đột ngột đình hoãn

Theo Luật Sư Nguyễn Khả Thành cho hay trên trang Facebook cá nhân, phiên tòa tại tỉnh Phú Yên xử bà Trần Thị Tuyết Diệu, dự trù diễn ra ngày Thứ Hai, 22 Tháng Ba, đã bị “tạm hoãn” mà không cho biết lý do cũng như “ngày xử sẽ cho biết sau.” Ông cho hay bà Tuyết Diệu đã bị đưa tới tòa án nhưng vẫn ngồi trên xe rồi lại bị đưa ngược về nhà giam.

Bà Trần Thị Tuyết Diệu. (Hình: CAND)

Bà Trần Thị Tuyết Diệu, năm nay 33 tuổi, từng là phóng viên của báo Phú Yên, tức cơ quan tuyên truyền của nhà cầm quyền địa phương. Bà bị bắt ngày 21 Tháng Tám, năm 2020, với cáo buộc “Sử dụng nhiều tài khoản trên mạng xã hội để đăng tải hàng trăm bài viết, hình ảnh, video clip có nội dung cổ súy cho những đối tượng chống phá đảng, nhà nước và nhân dân, bôi nhọ Hồ Chí Minh cùng nhiều lãnh đạo đảng, nhà nước.”

Bà Tuyết Diệu là một trong số các nhà báo độc lập từng làm cho truyền thông của chế độ, phản tỉnh, quay lại chống cái guồng máy cai trị “nói một đàng làm một nẻo.” (TN) [kn]

MỚI CẬP NHẬT