SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Cựu chủ tịch tỉnh An Giang cùng các bị cáo có chức vụ, quyền hạn bị cáo buộc đã nhận tiền hối lộ để tiếp tay cho doanh nghiệp khai thác cát lậu.
Theo báo Pháp Luật TP.HCM, hôm 24 Tháng Ba, các bị cáo Nguyễn Thanh Bình, cựu chủ tịch tỉnh An Giang, cùng Nguyễn Bảo Trung, cựu chánh văn phòng Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh và bảy cựu cán bộ khác bị Tòa Án Thành Phố Sài Gòn xét xử về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” trong vụ án khai thác cát trái phép lớn nhất Việt Nam.

Riêng bị cáo Lê Quang Bình, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm tổng giám đốc công ty Trung Hậu 68, “đại gia” cát lậu miền Tây, bị truy tố ba tội danh “đưa hối lộ, vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và rửa tiền.”
Bị cáo Bình được xác định có vai trò chính trong vụ án khai thác cát lậu lớn nhất nước này, gây thiệt hại gần 294 tỷ đồng ($11.4 triệu) cho nhà nước.
Liên quan đến vụ án, hai bị cáo Trần Anh Thư, cựu phó chủ tịch tỉnh An Giang, và Nguyễn Việt Trí, cựu giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường, bị xét xử về tội “nhận hối lộ.”
Ngoài ra còn có 33 người khác bị truy tố về các tội “vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.”
Báo VietNamNet hôm 27 Tháng Hai dẫn cáo trạng cho hay, bị cáo Nguyễn Thanh Bình nhận $300,000 “tiền cảm ơn” từ bị cáo Lê Quang Bình để “tạo điều kiện” cho doanh nghiệp này khảo sát, thăm dò mỏ cát tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, theo hình thức chỉ định thầu, không thông qua đấu giá.
Bị cáo Thanh Bình còn chỉ đạo thuộc cấp ký giấy phép khai thác khoáng sản cho công ty Trung Hậu cung cấp cát cho dự án cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ “không đúng với chủ trương, mục tiêu ban đầu của dự án.”
Nhờ “sự giúp đỡ” của bị cáo Thanh Bình mà công ty Trung Hậu được nâng công suất khai thác, mặc dù độ sâu đáy sông tại khu vực mỏ cát đã vượt mức cho phép.
Khối lượng cát khai thác trái quy định pháp luật là 3.7 triệu mét khối.
Cũng theo cáo trạng, trong vụ này, người phó của bị cáo Thanh Bình là bị cáo Trần Anh Thư nhận 961 triệu đồng ($37,627) và bị cáo Nguyễn Việt Trí, cựu giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường, nhận “tiền lót tay” 3.1 tỷ đồng ($120,853) từ công ty Trung Hậu.

Liên quan vụ án này, theo báo Lao Động hồi Tháng Mười Hai năm ngoái, công ty Trung Hậu 68 không đủ điều kiện để được cấp phép khai thác mỏ cát nếu không được bị cáo Thanh Bình ưu ái “chống lưng.”
Bản tin cho biết thêm, số tiền $300,000 được bị cáo Quang Bình đưa cho bị cáo Thanh Bình làm sáu lần, ngay tại trụ sở Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh An Giang, từ Tháng Giêng, 2022 đến Tháng Năm, 2023.
Đáng lưu ý, báo Lao Động cho rằng bị cáo Thanh Bình thực sự chỉ nhận $50,000 và trả lại bị cáo Quang Bình $250,000 trước khi vụ ăn hối lộ bị phát giác.
Sau khi bị bắt, khởi tố hồi cuối năm 2023, bị cáo Nguyễn Thanh Bình đã nhờ gia đình nộp $50,000 để “khắc phục hậu quả,” nhằm giúp ông ta nhẹ tội khi ra tòa.
Phiên tòa dự trù kéo dài đến ngày 4 Tháng Tư, với sự triệu tập gần 200 người có quyền và nghĩa vụ liên quan. (Tr.N) [kn]















































































