Phú Yên bắt giữ cán bộ Ủy Ban Kiểm Tra Tỉnh Ủy lừa ‘chạy án’

PHÚ YÊN, Việt Nam (NV) – Công An Tỉnh Phú Yên đã khởi tố, bắt giữ ông Lê Hải, 54 tuổi, cán bộ Ủy Ban Kiểm Tra Tỉnh Ủy Phú Yên, để điều tra về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Báo VietNamNet hôm 12 Tháng Ba cho biết ngoài bị can Hải, đồng phạm là ông Phạm Phú Hoàng Duy, 39 tuổi, ở xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, đang tạm trú ở quận 8, Sài Gòn, cũng bị khởi tố, bắt giam với cùng tội danh như trên.

Bị can Lê Hải, cán bộ Ủy Ban Kiểm Tra Tỉnh Ủy Phú Yên. (Hình: Dân Việt)

Theo cơ quan điều tra, hồi Tháng Giêng vừa qua, bị cáo Lê Thị Xuân Thảo, 22 tuổi, và chồng bị Tòa Án Tỉnh Phú Yên tuyên lần lượt là 20 năm tù và chung thân trong vụ án ma túy.

Do bà Thảo bệnh nặng nên được tòa cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Trong thời gian này, bà Thảo lên mạng xã hội đăng trạng thái than thở, buồn chán về mức án nêu trên.

Thấy vậy, một người quen ở Sài Gòn hứa giúp bà Thảo “chạy án” ở phiên phúc thẩm, và giới thiệu gặp hai ông Hải và Duy.

Ông Hải được cho là “có nhiều mối quan hệ quen biết” với cán bộ Viện Kiểm Sát Cấp Cao tại Đà Nẵng, nên có thể lo giảm án 10 năm cho bị cáo.

Ban đầu, để được việc, hai ông Hải và Duy nói bà Thảo chuyển 55 triệu đồng ($2,028), trong đó 15 triệu đồng ($608) lo ăn uống, đi lại. Phần tiền còn lại là để “làm quà tặng cho cán bộ ở Đà Nẵng.” Tin lời, bà Thảo chuyển cho nhóm này số tiền nêu trên.

Đến hôm 25 Tháng Hai, hai ông Hải và Duy hẹn gặp bà Thảo tại một quán cà phê ở thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Tại đây, ông Hải nói “ngoài Đà Nẵng chỉ chịu giúp giảm án 2-3 năm,” sau đó bảo bà Thảo chuẩn bị 500-700 triệu đồng ($20,280 tới $28,392) để khi được yêu cầu thì đem tiền ra đưa. Đồng thời, ông ta hứa hẹn sau khi xét xử phúc thẩm, sẽ xin cho bà Thảo được hoãn thi hành án và đặc xá không phải ngồi tù.

Bị can Phạm Phú Hoàng Duy khi bị bắt quả tang nhận tiền của bị can Lê Thị Xuân Thảo ở Phú Yên. (Hình: VietNamNet)

Đầu Tháng Ba, cả hai ông Hải và Duy liên lạc bà Thảo yêu cầu lấy 600 triệu đồng ($24,336) để ngày 8 Tháng Ba đi ra Đà Nẵng “lo công việc,” nhưng không tiết lộ nội dung cụ thể. Lúc này, bà Thảo nghi ngờ bị lừa nên trình báo công an.

Đến trưa 7 Tháng Ba, tại quán cà phê ở phường 7, thành phố Tuy Hòa, khi bà Thảo đưa cho ông Duy 600 triệu đồng và khi ông ta vừa ra khỏi quán thì bị công an ập vào bắt quả tang.

Trả lời báo đài trong nước về sự việc, để né trách nhiệm, Ủy Ban Kiểm Tra Tỉnh Ủy Phú Yên cho rằng: “Hành vi vi phạm pháp luật của ông Lê Hải là trách nhiệm của cá nhân, không thuộc phạm vi trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được cơ quan Ủy Ban Kiểm Tra tỉnh giao. Hành vi vi phạm của ông Hải xuất phát từ động cơ cá nhân, từ việc thiếu rèn luyện, dẫn đến suy thoái đạo đức, lối sống và vi phạm những điều đảng viên không được làm.” (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT